MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bên trong khu sinh thái 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn sau lệnh cưỡng chế

05-01-2019 - 12:07 PM | Bất động sản

Khu sinh thái Thiên Phú Lâm (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là một trong 18 công trình "xẻ thịt" đất rừng được UBND huyện Sóc Sơn khẳng định sẽ cưỡng chế trong tháng 12/2018. Thế nhưng đến nay, chỉ có một số hạng mục nhẹ thuộc khu sinh thái được dỡ bỏ.

Bên trong khu sinh thái xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn sau lệnh cưỡng chế - Ảnh 1.

Cổng vào khu sinh thái Thiên Phú Lâm (thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn). Đây là 1 trong 18 công trình "xẻ thịt" đất rừng phòng hộ Sóc Sơn mà UBND huyện Sóc Sơn đã có quyết định cưỡng chế.


Bên trong khu sinh thái xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn sau lệnh cưỡng chế - Ảnh 2.

Mới đây, Đoàn liên ngành của UBND xã Minh Phú đã ra quân thực hiện cưỡng chế tại khu sinh thái Thiên Phú Lâm.

Bên trong khu sinh thái xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn sau lệnh cưỡng chế - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV, tại đây chỉ có một số hạng mục, công trình nhẹ được dỡ bỏ.

Bên trong khu sinh thái xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn sau lệnh cưỡng chế - Ảnh 4.

Còn các công trình nhà kiên cố vẫn y nguyên sau lệnh cưỡng chễ, tháo dỡ.

Bên trong khu sinh thái xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn sau lệnh cưỡng chế - Ảnh 5.

Một công trình "núp" sâu trên núi.

Bên trong khu sinh thái xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn sau lệnh cưỡng chế - Ảnh 6.

Một số công trình nằm sâu bên trong rừng vẫn như nguyên.

Bên trong khu sinh thái xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn sau lệnh cưỡng chế - Ảnh 7.

Các tiểu cảnh chưa được tháo dỡ.

Bên trong khu sinh thái xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn sau lệnh cưỡng chế - Ảnh 8.

Với diện tích trải rộng giữa rừng phòng hộ trên địa bàn thôn Lâm Trường (xã Minh Phú), khu sinh thái Thiên Phú Lâm đi vào hoạt động từ năm 2017 và luôn đón một lượng khách du lịch lớn.

Bên trong khu sinh thái xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn sau lệnh cưỡng chế - Ảnh 9.

Khu sinh thái có khuôn viên rộng hoảng 3 ha với đường bê tông gồm nhiều công trình kiên cố, ao đào, bể bơi, nhà tạm và nhiều tiểu cảnh...

Bên trong khu sinh thái xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn sau lệnh cưỡng chế - Ảnh 10.

Mặc dù khu sinh thái là 1 trong 18 công trình bị cưỡng chế nhưng ở đây vẫn hoạt đông kinh doanh bình thường. Giá mỗi lượt là 60 nghìn đồng/người, sẽ được viết vào hóa đơn thay vì vé như trước.

Bên trong khu sinh thái xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn sau lệnh cưỡng chế - Ảnh 11.

Một nhóm du khách tại khu sinh thái Thiên Phú Lâm.

Bên trong khu sinh thái xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn sau lệnh cưỡng chế - Ảnh 12.

Theo nhân viên ở đây chia sẻ: "Thường du khách vẫn hay đến đây lúc trưa và chiều muộn, đặc biệt những ngày cuối tuần thì đông hơn".

Bên trong khu sinh thái xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn sau lệnh cưỡng chế - Ảnh 13.

Một lối khác lên khu sinh thái đã bị khóa.

Bên trong khu sinh thái xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn sau lệnh cưỡng chế - Ảnh 14.
Công trình lớn "xẻ thịt" 3ha đất rừng khiến người dân bức xúc. Khu sinh thái Thiên Phúc Lâm vẫn "ngang nhiên" tồn tại và hoạt động sau khi UBND huyện Sóc Sơn khẳng định sẽ cưỡng chế trong tháng 12/2018.


Theo Duy Phạm

Tiền Phong

Trở lên trên