MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỉ: Bắt giữ thêm bốn nghi phạm khủng bố

09-04-2016 - 11:07 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 8/4, cảnh sát Bỉ đã bắt giữ thêm bốn nghi phạm liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố tại Paris và Brussels.

Mohamed Abrini cùng hai nghi phạm khác đã bị bắt ở Anderlecht. DNA của chúng được tìm thấy trong chiếc ô tô được sử dụng cho các cuộc khủng bố tại Paris và trong các căn hộ ở Schaarbeek và Vorst.

Mohamed Abrini bị truy lùng gắt gao kể từ sau cuộc khủng bố Paris. Có nhiều khả năng y cũng chính là "tên đội mũ”, nghi phạm đánh bom bất thành tại sân bay Zaventem vào ngày 22/3 đang tẩu thoát. Cảnh sát đã lần ra các dấu vết của y trong căn hộ trên phố Max Roosstraat ở Schaarbeek. Căn hộ này là nơi chuẩn bị cho các cuộc đánh bom tại nhà ga Maalbeek và sân bay Zaventem và ở đây các điều tra viên đã tìm thấy vật liệu nổ, một va li đinh và ốc vít cùng nhiều vật dụng khác phục vụ chế tạo bom. Đây cũng chính là địa chỉ nơi các thủ phạm khủng bố khởi hành đến sân bay Zaventem bằng taxi.

Mohamed Abrini có một quá khứ bất bảo. Y từng phải ngồi từ vì tội danh cướp có vũ trang. Em trai của y Souleymane đã đến Syria và bỏ mạng ở đây. Bản thân Mohamed đã đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6/2015 song không rõ y có mặt ở chiến trường Syria hay không.

Vào ngày 24/11/2015, cảnh sát liên bang Bỉ đã phát lệnh truy nã Mohamed Abrini. Vào ngày 11/11/2015, hai ngày trước khi xảy ra khủng bố tại Paris, y đã chở Salad Abdeslam đến thủ đô Paris. Hai tên này đã bị camera của một trạm xăng ven đường cao tốc ghi hình. Chiếc xe ô tô Clio Renault Abrini lái hai ngày sau đó được sử dụng đế thực hiện các cuộc tấn công khủng bố tại sân vận động Stade de France.

Abrini và Abdelslam đã thuê khách sạn ở Alfortville, ngoại ô phía Nam Paris. Đây có thể là nơi những kẻ khủng bố khai hoả ở nhà hát Bataclan (Paris) vào ngày 13/11/2015 đã qua đêm.

Abdeslam và Abrini có thể đã quay trở lại Bỉ trong một thời gian ngắn vì vào lúc 3h sáng ngày 12/11/2015 hai tên này đã ghị camera theo dõi ghi hình ở Sint-Jans-Molenbeek. Trong camera có ghi lại cả hình ảnh của Brahim Abdeslam, một trong những kẻ khủng bố tự sát ở Paris.

Ba tên này đã di chuyển bằng hai chiếc ô tô thuê đến nơi trú ẩn ở Charleroi, nơi Abdelhamid Abaaoud đang có mặt. Abaaoud được xem là kẻ chủ mưu các cuộc khủng bố tại Paris.

Sau đó Abrini biến mất cùng hai những kẻ đào tẩu khác và chúng đã thầm lặng lên kế hoạch cho hai cuộc khủng bố ở Brussels.

Một điều đáng chú ý là Abrini và Abaaoud không phải là những thanh niên sinh ra và lớn lên ở 'xóm liều' Molenbeek. Chúng đã tự tìm thấy nhau trong nhóm tội phạm đường phố và cũng từ đó cùng bị cải hoá thành những phần tử cực đoan.

Tại Laken, một nghi phạm khác có liên quan đến các khủng bố tại Brussels đã bị bắt, đó là Osama Krayem (28 tuổi và có tên giả là Naïm al-Hamed). Y mang quốc tịch Thuỵ Điển và là một chiến binh Syria. Osama Krayem đã đến Bỉ bằng hộ chiếu Syria giả. Salah Abdeslam đã đón y tại Ulm (Đức). Y được nhận diện là tên đeo ba lô và có cuộc gặp gỡ chóng vánh với Khalid El Bakraoui ngay trước khi tên này kích hoạt bom tự sát tại ga tàu điện ngầm Maalbeek ở Brussels vào ngày 22/3. Osama đã bị ghi hình ở trung tâm mua sắm City 2 khi những kẻ khủng bố mua va li để đựng những quả bom đã được kích nổ tại sân bay Zaventem.

Với việc bắt giữ thêm bốn nghi phạm khủng bố, mạng lưới khủng bố Abaaoud-Laachraoui-Abdeslam đã lĩnh thêm một đòn đánh lớn. Song hiện có quá sớm để nói rằng mạng lưới khủng bố này đã được xoá sổ. Nước Bỉ vẫn được đặt trong tình trạng cảnh báo đe doạ khủng bố ở mức số ba.

Xuân Hương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên