MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị bít lối vô tầng hầm, nhân viên BigC tụ tập phản đối

08-07-2016 - 06:28 AM | Doanh nghiệp

Chiều 7-7, hơn 500 công nhân viên Siêu thị BigC Đà Nẵng đã tụ tập trước tòa nhà Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) để phản đối với đơn vị quản lý tòa nhà là Công ty CP Đức Mạnh.

Các nhân viên BigC đã treo băng rôn biểu ngữ với các nội dung đề nghị lãnh đạo thành phố can thiệp giải quyết chuyện đơn vị cho thuê nhà nhiều lần cố ý cản trở hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Theo bà Nguyễn Nữ Tố Nga, quản lý vận hành Trung tâm thương mại BigC Đà Nẵng, đơn vị này có hợp đồng thuê mặt bằng của tòa nhà Vĩnh Trung là Công ty CP Đức Mạnh.

Hợp đồng thuê từ năm 2006 được sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm với thời hạn 40 năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây đơn vị cho thuê lại tự ý thông báo thu hồi mặt bằng với các của hàng nhỏ lẻ do BigC quản lý; đồng thời nhiều lần khóa nước, khóa bể phốt gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh BigC.

“Sau khi công ty Đức Mạnh có những hành động cản trở kinh doanh chúng tôi đã nộp đơn lên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam tại TP.HCM để giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi đơn vị này lại tiếp tục hành động cản trở khiến hoạt động kinh doanh tê liệt buộc chúng tôi phải kêu cứu khẩn cấp lên Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng. Vào lúc 9g sáng nay họ lại cho phong tỏa lối ra, vào tầng hầm khu nhà khiến hoạt động kinh doanh ảnh hưởng nghiêm trọng” - bà Nga cho biết.

Theo tài liệu mà chúng tôi có được, sau khi BigC đệ đơn, vào tháng 3-2016 Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng cũng đã có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong đó nêu rõ: buộc Công ty CP Đức Mạnh chấm dứt việc thực hiện hành vi cản trở kinh doanh bao gồm rào chắn ở lối ra vào cũng như phong tỏa bãi đậu xe gây ảnh hưởng đến BigC.

Nhân viên BigC đưa băng rôn biểu ngữ đề nghị TP Đà Nẵng can thiệp giải quyết các hành động cản trở kinh doanh tại tòa nhà Vĩnh Trung - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG.

Nhân viên BigC đưa băng rôn biểu ngữ đề nghị TP Đà Nẵng can thiệp giải quyết các hành động cản trở kinh doanh tại tòa nhà Vĩnh Trung - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG.

Hoạt động tụ tập của hơn 500 nhân viên BigC đã gây huyên náo khu vực trung tâm thành phố và ách tắc giao thông cục bộ trên tuyến đường Hùng Vương.

Vào tối cùng ngày, ông Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã có mặt để giải quyết vụ việc. Sau khi nghe báo cáo vụ việc ông Minh đã yêu cầu BigC chấm dứt hành vi tụ tập đông người.

“Đây là vụ việc tranh chấp dân sự nên trong thời gian đợi phán quyết của trọng tài hai bên phải tôn trọng các quy định pháp luật và quyết định của Tòa án nhân dân TP. BigC không tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố và công ty Đức Mạnh cũng không được được gây cản trở kinh doanh. Trong phạm vi tranh chấp dân sự, ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp giữa bên để tìm hướng giải quyết” - ông Minh nói.

Ông Minh cũng đã đề nghị chi cục thi hành án dân sự và yêu cầu quận Cẩm Lệ cùng theo dõi các hoạt động tại đây cho tới ngày 8-7.

Tới 18g ngày 7-7 ông Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường cùng các bên liên quan tìm hướng giải quyết vụ việc - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG.

Tới 18g ngày 7-7 ông Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường cùng các bên liên quan tìm hướng giải quyết vụ việc - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG.

Theo Trường Trung

Tuổi trẻ

Trở lên trên