MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư, Chủ tịch Hà Nội dự lễ khai mạc triển lãm Lễ hội hoa anh đào

11-03-2017 - 10:59 AM | Xã hội

Tối 10/3, tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm Lễ hội hoa anh đào.

Đây là hoạt động do UBND TP Hà Nội phối hợp với Hiệp hội văn hóa quốc tế Nhật Bản Oa-Nô-Kai và Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC tổ chức.

Theo đó, hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội gồm 2 phần: Trưng bày khoảng 50 cây và 12.000 cành hoa anh đào tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ (từ ngày 10 đến 12/3); tọa đàm xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản được tổ chức vào sáng 10/3.

Cố vấn cao cấp của Thủ tướng Nhật Bản IIJima Isao, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền một số nước tại Việt Nam và Bí thư, chủ tịch Hà Nội cùng nhiều lãnh đạo các Bộ, ngành đã tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, cố vấn cao cấp của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - ông IIJima Isao cho biết, cách đây 15 năm ông đã đến Việt Nam, ấn tượng với món nem và gỏi cuốn của Việt Nam.

Từ đó đến nay, ông nhiều lần đến Việt Nam và rất yêu thích văn hóa cũng như ẩm thực Việt. Theo ông Jima Isao, văn hóa Việt Nam và Nhật Bản có nét tương đồng khi cùng chung tư tưởng Phật giáo và yêu thích, tôn vinh hoa sen. Những năm gần đây, với việc nhiều thành phố của Việt Nam tổ chức trồng hoa anh đào càng thể hiện rõ sự gắn kết về văn hóa của hai quốc gia.

Hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm Lễ hội hoa anh đào tại Hà Nội 2017 thêm một lần nữa cho thấy sự gắn kết này. Ngay sau bài phát biểu này, đại diện Nhật Bản trạo tặng thành phố Hà Nội 1 xe phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lưỡng cư.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, trải qua hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản liên tục được củng cố và tăng cường, ngày càng đi vào thực chất, trên cơ sở lợi ích chiến lược tương đồng…

Các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội năm 2017 được khai mạc là một hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản đi vào chiều sâu, đặc biệt là trong bối cảnh Thủ tướng Shin-zô A-bê, Nhà vua Nhật Bản A-ki-hi-tô và Hoàng hậu Mi-chi-cô vừa có chuyến thăm ngoại giao cấp nhà nước đến Việt Nam vừa qua. Đây là 2 sự kiện quan trọng trong quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai đất nước, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Nhật Bản đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, với người dân Thủ đô.

Theo N.Huyền

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên