MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Đà Nẵng: Một bộ phận cán bộ giữ mình, sợ trách nhiệm

04-07-2018 - 16:03 PM | Xã hội

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết điều này tại Hội nghị đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Sáng nay (4/7), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 13 đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Bí thư Đà Nẵng: Một bộ phận cán bộ giữ mình, sợ trách nhiệm - Ảnh 1.
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo trình bày tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng cho biết, 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố tăng 7,5%, thu ngân sách đạt 13.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu không đạt, trong đó giải ngân vốn xây dựng cơ bản mới đạt 17% kế hoạch.

Về công tác xây dựng Đảng 6 tháng qua, Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc việc khắc phục những sai phạm, khuyết điểm theo Thông báo Kết luận số 292 năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tiến hành, xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có liên quan đến một số vụ án trọng điểm.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu cấp ủy kiểm tra hơn 1500 đảng viên, 205 tổ chức Đảng, thi hành kỷ luật 73 đảng viên vi phạm.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình chung của thành phố còn nhiều khó khăn, thách thức. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng chưa đạt kế hoạch đề ra.

Việc triển khai các chủ trương của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến một số công trình, dự án động lực, trọng điểm của thành phố còn chậm. Thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là các lĩnh vực quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng, du lịch, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường… Việc triển khai kết luận của Thanh tra Chính phủ có nhiều vướng mắc. Theo đó, Đà Nẵng cần tập trung khắc phục những yếu kém hiện nay.

Bí thư Đà Nẵng: Một bộ phận cán bộ giữ mình, sợ trách nhiệm - Ảnh 2.
Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cần tập trung khắc phục những yếu kém hiện nay.

“Trong thời gian vừa qua, tư tưởng, động lực, nhiệt huyết làm việc của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý có phần chững lại. Một bộ phận cán bộ giảm sút về ý chí, tư tưởng giữ mình, sợ trách nhiệm, thiếu tích cực, thiếu chủ động tham mưu, đề xuất dẫn đến hiệu quả công tác của một số sở, ngành có nhiều giảm sút, hạn chế" -  ông Trương Quang Nghĩa cho biết và yêu cầu cần sớm khắc phục tình trạng nêu trên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần này tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra trong năm nay; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phân công, phân cấp gắn với trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, du lịch, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường. Đây là những vấn đề đã và đang còn nhiều bất cập, hạn chế được cán bộ, công chức, đảng viên và dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo Thanh Hà

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên