MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 6 tháng nữa mới có thể tăng thuế, phí tại TP.HCM

Ngày 28/11 Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các ĐBQH đã tiếp xúc với cử tri quận 7. Đây là buổi tiếp xúc đầu tiên của ông trên cương vị ĐBQH tại đơn vị này.

Thành phố không tăng thuế, phí tràn lan

Trong buổi làm việc, trước những lo ngại của cử tri về việc tăng phí, thuế sau khi được Quốc hội đồng ý cơ chế đặc thù, ông Nguyễn Thiện Nhân đã chia sẻ khá chi tiết để giải thích cho người dân.

Người đứng đầu Thành ủy nhấn mạnh thành phố sẽ “không tăng thuế, phí tràn lan”, mà chỉ tập trung vào những mặt hàng không khuyến khích tiêu thụ, trong đó “dễ hiểu nhất là thuốc lá, rượu bia”.

“Ở đây có ai ủng hộ hạn chế rượu bia, thuốc lá không ạ” – ông Nguyễn Thiện Nhân đặt câu hỏi với cử tri. Khi mọi người đồng thanh trả lời “Có”, thì ông Nhân nhấn mạnh thêm rằng cần hạn chế “vì sức khỏe”.

Cũng theo ông, nếu có tăng cũng chỉ ở mức độ chứ “không quá cao”, không quá 25% so với hiện nay.

Ông cũng giải thích rằng sở dĩ thành phố tăng thuế là vì thu nhập trung bình của người dân thành phố cao hơn cả nước 2,5 lần, như vậy “khả năng chịu thuế cũng cao hơn”.

Ngay sau đó ông bày tỏ: “Thành phố không đánh vào mọi người mà chỉ đánh vào chỗ không khuyến khích, còn mức độ như thế nào HĐND sẽ thảo luận kỹ”.

Tương tự với tăng phí, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định không tăng tràn lan để gây ra căng thẳng.

Lấy ví dụ về xử phạt hành chính, ông cho rằng hiện nay mức độ chưa đủ hạn chế hành vi vi phạm, do đó có thể nâng lên một mức nhất định. Mức phí này không nhằm vào mọi người, mà chỉ tập trung vào một số hành vi.

“Vào những ai vi phạm giao thông chẳng hạn. Có nên tăng không ạ?” – một lần nữa ông đặt câu hỏi với cử tri. Khi các cử tri nói lớn rằng “Nên”, ông tiếp tục: “Nên tăng và tăng mức nào mình phải tính”.

Theo ông, ít nhất thành phố phải chuẩn bị trong 6 tháng mới có thể bắt đầu điều chỉnh thuế, phí.


Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định thành phố không thể ngăn người dân các tỉnh khác đổ về.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định thành phố không thể ngăn người dân các tỉnh khác đổ về.

Quản lý đô thị thông minh, hỗ trợ các địa phương lân cận

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Thị Liên Minh bày tỏ sự vui mừng khi thành phố có được cơ chế đặc thù. Tuy vậy bà băn khoăn rằng liệu các tỉnh khác có suy nghĩ khi thành phố được nhiều ưu đãi?

Thậm chí bà còn sợ dân số từ các tỉnh sẽ đổ dồn về đây. “Nếu tăng hơn 15 triệu sẽ là thảm họa” – bà nhận định.

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định phân bổ thu chi của các tỉnh đã cố định, do vậy việc thành phố xin cơ chế đặc thù không ảnh hưởng đến điều này.

Theo ông thành phố sẽ phát triển nhanh, bền vững hơn vì cả nước chứ không gây bất lợi cho địa phương nào, thậm chí thành phố sẽ gặp bất lợi khi người dân nhập cư tăng.

Ông đưa ra số liệu cho thấy bình quân trong 40 năm qua, cứ 7-8 năm dân số thành phố tăng thêm 1 triệu.

“Mình không có kế hoạch, mục tiêu để hạn chế điều này. Thành phố chưa làm và cũng rất khó làm bởi luật pháp cho quyền tự do đi lại của người dân. Chúng ta cũng không thể ngăn đồng bào đến với thành phố được” – ông nói.

Ông dẫn dự báo chứng minh cuối thể kỷ này tỉ lệ dân số sống ở thành thị có thể tăng lên 80%, và xu thế này không thể cưỡng lại được.

Đối phó với tình trạng này, theo ông cần quản lý đô thị thông minh, đồng thời hỗ trợ các địa phương để người dân không kéo về đô thị quá nhiều.

“Mình phải giúp nông nghiệp ở Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Tây Nguyên có hiệu quả cao. Khi đó bà con sẽ yên tâm ở đó” – ông lấy ví dụ một trong nhiều giải pháp.

Theo Nguyễn Cường

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên