MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biển Mỹ Khê – Vùng đất tiềm năng đang bị bỏ ngỏ

Được bình chọn là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh với tiềm năng phát triển vô cùng to lớn, nhưng nhìn vào thực tế tình tình quy hoạch nơi đây nhiều người đang tự hỏi khu vực biển Mỹ Khê, Đà Nẵng liệu có đang bị “lãng quên”?

Thực tế bị “lãng quên”?

Kể từ năm 2013, khi được Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã tạo cho Đà Nẵng một bước đệm để phát triển vượt bậc. Đây cũng chính là đòn bẩy cho sự hồi sinh nhanh chóng của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, mang lại sinh khí mới và đầy hào hứng cho các nhà đầu tư.

Điều này được thể hiện rõ nét qua kết quả của ngành du lịch Đà Nẵng. Theo báo cáo của Sở du lịch thành phố, lũy kế 10 tháng đầu năm 2017, tổng lượt khách tham quan du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 5.635.137 lượt, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu du lịch ước đạt 16.567,3 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2016 cho thấy sứ hút đặc biệt của Đà Nẵng là rất lớn.

Với tiềm năng thiên nhiên sẵn có cùng với sự hậu thuẫn của chính quyền thành phố, Đà Nẵng đang đứng đầu cả nước về phát triển du lịch. Tiêu biểu là trên tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa nối TP. Đà Nẵng về phố cổ Hội An, được mệnh danh là "con đường 5 sao" của thành phố, rất nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp hình thành. Ven sông Hàn – nơi tập trung dân cư và là trung tâm lịch sử truyền thống cùng cơ quan hành chính của TP. Đà Nẵng – cũng thu hút khách du lịch bởi rất nhiều hoạt động, lễ hội tầm cỡ được tổ chức nơi đây.

Tiếc thay, bãi biển Mỹ Khê lại chưa được đầu tư phát triển như kỳ vọng. Số lượng khách sạn cao cấp tại khu vực này còn hạn chế, các tổ hợp nghỉ dưỡng – trung tâm thương mại - giải trí sang trọng gần như chưa có. Chính vì vậy, Mỹ Khê vẫn chưa níu chân được khách du lịch đủ dài. Điều này được đánh giá là lãng phí và chưa xứng tầm với tiềm năng vốn có của một khu du lịch hấp dẫn.

“Miếng mồi” ngon cho giới đầu tư

Nổi tiếng với bãi cát dài trắng mịn, sóng biển ôn hòa, làn nước trong xanh ấm áp quanh năm, bãi biển Mỹ Khê, TP. Đà Nẵng đã được tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ Forbes bình chọn là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Tờ Sunday Herald Sun của Australia cũng nhận xét Bãi Biển Mỹ Khê là một trong số 10 bãi biển ở châu Á được yêu thích nhất thế giới.

Việc di chuyển đến bãi biển Mỹ Khê cũng vô cùng dễ dàng và thuận tiện, nhất là khi là từ khi cầu Rồng nối liền hai bờ Đông Tây Đà Nẵng hoàn thành, du khách chỉ cần đi thẳng từ sân bay Quốc tế với khoảng cách 1,5 km là đến bãi biển Mỹ Khê.

Các hoạt động giải trí biển tại Mỹ Khê đã phát triển, khách du lịch đến đây có thể trải nghiệm đủ các hoạt động từ câu cá, lướt ván, lặn, du thuyền, mô tô nước…

Với tiềm năng thiên nhiên và con người sẵn có, hiện tại Đà Nẵng chỉ cần thêm yếu tố đòn bẩy đầu tư từ các “ông lớn” trong giới bất động sản để biến nơi đây trở thành “miền đất hứa” sinh lời. Những nhà đầu tư thông thái sẽ không thể bỏ qua những khu vực có tiềm năng phát triển như Mỹ Khê bởi sự “đi trước đón đầu”, nhanh chóng “chớp” lấy thời cơ chắc chắn sẽ thu về được nguồn lợi cao hơn là vào những khu vực sắp bão hòa.

Nhận biết rõ Mỹ Khê là khu vực vô cùng tiềm năng nhưng còn đang bị bỏ ngỏ, vì vậy, khu vực này đang là “miếng mồi” ngon mà giới đầu tư đang săn lùng. Thị trường đặc biệt trở nên “nóng hơn” vài tháng trở lại đây khi có tin một “đại gia bất động sản” đang chuẩn bị ra mắt dự án tháp đôi condotel (căn hộ khách sạn) 50 tầng ngay đối diện công viên Biển Đông, khu vực đắc địa bậc nhất Mỹ Khê nói riêng và Đà Nẵng nói chung.

Lộ diện quỹ đất vàng bên biển Mỹ Khê.
Lộ diện quỹ đất vàng bên biển Mỹ Khê.

Đáp ứng được toàn diện nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí, thưởng ngoạn của khách du lịch khi đến với thành phố, sự xuất hiện của dự án Tháp đôi condotel 50 tầng bên bờ biển Mỹ Khê được kỳ vọng giúp du lịch Đà Nẵng bứt phá, cũng như trở thành cơ hội đầu tư sinh lời khó cưỡng với những nhà đầu tư sáng suốt.

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên