MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Biển" người hâm mộ hò reo sung sướng khi Đức Chinh lập cú đúp, gia tăng cách biệt cho U22 Việt Nam

07-12-2019 - 20:05 PM | Sống

Người hâm mộ cả nước đang rất hào hứng chờ đợi một chiến thắng nữa của đoàn quân HLV Park Hang-seo trong trận bán kết diễn ra tối nay khi đoàn quân áo đỏ gặp lại đối thủ quen thuộc Campuchia - đội bóng thường thua đậm trước Việt Nam.

Ở những phút bù giờ, Đức Chinh với pha đánh đầu hết sức đẹp mắt đã đem về bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Việt Nam.

Những phút cuối của hiệp 1 đã có sự thay đổi người phía đội tuyển Việt Nam, Quý Trường vào sân thay cho Tiến Linh.

40': Dù hiệp 1 chưa kết thúc nhưng các CĐV đã bắt đầu nghĩ về trận chung kết khi thế trận đang hoàn toàn thuộc về đoàn quân HLV Park Hang-seo.

Các cẩu thủ áo đỏ hoàn toàn có thể buộc U22 Campuchia phải chơi theo cách của đội mình sau khi đã có 2 bàn dẫn trước.

25': VÀO! 2-0! Tiếp tục là Đức Chinh toả sáng mang lại bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Việt Nam.

Biển người hâm mộ hò reo sung sướng khi Đức Chinh lập cú đúp, gia tăng cách biệt cho U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Các CĐV vỡ òa sau 2 bàn thắng của Tiến Linh và Đức Chinh.

1 phút sau đó lại là Tiến Linh với pha thoát xuống nhanh và có tình huống dứt điểm đối mặt thủ môn Campuchia. Đáng tiếc pha dứt điểm trong tư thế không thoải mái khiến trái bóng đi nhẹ.

20': Phút 20 trận đấu, sau pha tạt bóng cực dẻo của Đức Chinh, Tiến Linh bật cao đánh đầu vào góc xa mở tỉ số cho U22 Việt Nam.

16': Thẻ vàng đầu tiên đã được rút ra cho pha vào bóng ác ý của cầu thủ U22 Campuchia.

Liên tiếp là những tình huống phạm lỗi của các cầu thủ áo trắng nhằm ngăn cản tình huống tấn công của U22 Việt Nam

10': Những phút đầu trận đấu hai đội nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Cả U22 Việt Nam và U22 Campuchia đều không giấu giếm ý đồ chơi tấn công.

Hàng phòng ngự của chúng ta đang thi đấu hết sức tập trung.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về các chàng trai áo đỏ khi Trọng Hoàng bị phạm lỗi. Trên chấm đá phạt Hoàng Đức thực hiện đường treo bóng vào cầu môn đáng tiếc pha đánh đầu trong tư thế với của một cầu thủ áo đỏ đã không đi trúng đích.

18h57: Khán đài ngoài trời tại sân bóng ĐH Y Hà Nội, người hâm mộ đang kéo đến ngày một đông.

Biển người hâm mộ hò reo sung sướng khi Đức Chinh lập cú đúp, gia tăng cách biệt cho U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh: Gia Đoàn

Biển người hâm mộ hò reo sung sướng khi Đức Chinh lập cú đúp, gia tăng cách biệt cho U22 Việt Nam - Ảnh 3.

Ảnh: Gia Đoàn

18h40: Mặc dù còn 20 phút nữa trận đấu mới bắt đầu tuy nhiên người hâm mộ đã kéo rất đông về khu vực Đông Kinh Nghĩa Thục chuẩn bị cổ vũ cho các cầu thủ U22 Việt Nam.

Biển người hâm mộ hò reo sung sướng khi Đức Chinh lập cú đúp, gia tăng cách biệt cho U22 Việt Nam - Ảnh 4.

Ảnh: Gia Đoàn

Biển người hâm mộ hò reo sung sướng khi Đức Chinh lập cú đúp, gia tăng cách biệt cho U22 Việt Nam - Ảnh 5.

Ảnh: Gia Đoàn

Biển người hâm mộ hò reo sung sướng khi Đức Chinh lập cú đúp, gia tăng cách biệt cho U22 Việt Nam - Ảnh 6.

Ảnh: Gia Đoàn

Biển người hâm mộ hò reo sung sướng khi Đức Chinh lập cú đúp, gia tăng cách biệt cho U22 Việt Nam - Ảnh 7.

Ảnh: Gia Đoàn

Biển người hâm mộ hò reo sung sướng khi Đức Chinh lập cú đúp, gia tăng cách biệt cho U22 Việt Nam - Ảnh 8.

Bầu không khí đang nóng hơn lúc nào hết. Ảnh: Gia Đoàn

Còn tại khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM), cổ động viên tập trung rất đông, các màn hình lớn đã được lắp đặt.

Biển người hâm mộ hò reo sung sướng khi Đức Chinh lập cú đúp, gia tăng cách biệt cho U22 Việt Nam - Ảnh 9.

Ảnh: Hoàng Lê

Biển người hâm mộ hò reo sung sướng khi Đức Chinh lập cú đúp, gia tăng cách biệt cho U22 Việt Nam - Ảnh 10.

Ảnh: Hoàng Lê

Biển người hâm mộ hò reo sung sướng khi Đức Chinh lập cú đúp, gia tăng cách biệt cho U22 Việt Nam - Ảnh 11.

Ảnh: Hoàng Lê

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, một trận hòa 2-2 trước U22 Thái Lan không chỉ giúp U22 Việt Nam nối dài mạch bất bại lên con số 5 mà còn đưa đội tuyển vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Việc đứng đầu bảng ít nhiều đem lại lợi thế cho U22 Việt Nam bởi đối thủ tối nay là U22 Campuchia xếp thứ nhì bảng A.

Về tương quan lực lượng, chất lượng cầu thủ U22 Việt Nam có phần nhỉnh hơn so với đối thủ tối nay bởi lẽ từ trước tới nay các đội bóng Campuchia chưa bao giờ là đối trọng xứng tầm với đội bóng áo đỏ. Ở những trận đấu trước đó đoàn quân áo đỏ luôn giành được chiến thắng với kết quả đậm.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Park đang rất cẩn trọng khi tiếp đón Campuchia tối nay bởi thể lực của các cầu thủ chúng ta đang suy giảm sau vòng bảng tương đối khó khăn. Nhưng NHM vẫn tin các cầu thủ của chúng ta tràn trề cơ hội vào chung kết để tiếp tục giấc mơ đoạt HCV.

Theo Gia Đoàn - Hoàng Lê

Helino

Trở lên trên