MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có hay không “Tình bạn” giữa ông Trump và Tổng thống Nga Putin?

21-09-2016 - 13:29 PM | Tài chính quốc tế

Những lời có cánh liên tục đưa ra giữa ứng viên Tổng thống Mỹ với Tổng thống Nga khiến dư luận đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa 2 người này.

Ông Donald Trump bất ngờ phủ nhận

Còn nhớ, tại diễn đàn của đài NBC hồi đầu tháng 9, ứng cử viên đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục gây sốc khi tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhà lãnh đạo tốt hơn Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ông Trump cũng nhấn mạnh thêm, nhà lãnh đạo Nga nhận được sự ủng hộ của 82% người dân trong nước và khẳng định ông Putin hiện đang “điều hành nước Nga rất tuyệt vời”.

Trong diễn đàn, Tỷ phú Mỹ cho hay ông cũng sẽ đồng hành cùng nhà lãnh đạo Nga nếu thắng cử trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới.

Hồi tháng 12 năm ngoái, ứng viên Tổng thống Mỹ này từng nói mình rất vinh dự khi được nhà lãnh đạo Nga khen ngợi là “một nhân vật tài năng”.

Các nhà quan sát đã không khỏi băn khoăn khi nghe thấy những lời có cánh mà cả ông Putin và ông Trump đã dành cho nhau. Các phương tiện truyền thông liên tục đưa ra những bài viết phỏng đoán về một “tình bạn" đặc biệt giữa 2 người.

Thế nhưng, mới đây, trong một chương trình Tonight Show của NBC do Jimmy Fallon (danh hài, người dẫn chương trình nổi tiếng) làm chủ xị, ông Donald Trump lại nói rằng: “Tôi không biết ông ấy (tức Tổng thổng Putin), tôi thực sự không biết gì về ông ta. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu chúng ta bắt tay được với Nga thì đó không phải là một điều xấu”.

“Tôi không thích ông ấy, tôi cũng không ghét ông ấy. Tôi không có bất cứ cảm xúc nào theo cách này hay cách khác”, ông Trump cho biết.

Ông Trump cho biết thêm: “Họ cứ cố gán tôi vào chuyện này và tôi tự bảo với bản thân rằng: Mình thậm chí còn không biết ông ấy. Đột nhiên, họ khiến mọi chuyện cứ như thể ông ấy là người bạn thân nhất của tôi”.

Thậm chí ông Trump còn nhấn mạnh với khán giả đang theo dõi qua kênh truyền hình rằng, ông dành cho Tổng thống Nga Putin những lời có cánh là vì trước đấy ông Putin đã có lời khen ngợi dành cho ông.

Hứng bão dư luận

Những lời có cánh và những phát ngôn gây sốc của ông Trump dành cho Tổng thống Nga Putin đã gây ra hàng loạt chỉ trích, nhất là khi ông Trump cho rằng nhà lãnh đạo Nga tốt hơn đương kim Tổng thống Mỹ.

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án mạnh mẽ việc ông Donald Trump ca ngợi Tổng thống Nga. Ông Obama cho rằng việc ông Trump “thần tượng” ông Putin là hướng đi ngược lại so với các thành viên Đảng Cộng hòa.

Phát biểu tại Philadelphia, ông Obama nhấn mạnh: “Hãy theo dõi những gì đang xảy ra ở Đảng Cộng hòa. Họ là những người thường xuyên phản đối Nga. Thế nhưng ứng cử viên của họ lại ca ngợi nhà lãnh đạo Nga, ca tụng ông Putin là nhà lãnh đạo mạnh mẽ và tài giỏi”.

Tiếp đó, các chính trị gia đảng Dân chủ, đương nhiên, không bỏ lỡ cơ hội này, đã liên tục bổ sung những nhận định cho rằng ứng cử viên Donald Trump không đủ phẩm chất để trở thành Tổng thống Mỹ.

Ngày 19/9, đối thủ nặng ký của ông Donal Trump, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ứng viên chính thức đảng Dân chủ đã chỉ trích trên truyền hình rằng: “Đấy không phải là một chiến dịch tranh cử nghiêm túc. Điều này đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của người khác về một ứng cử viên cho vị trí Tổng thống Mỹ lại đi ca ngợi một nhà lãnh đạo Nga và thậm chí còn đứng về phía ông ấy”.

Tại một cuộc họp báo ngày 8/9, bà Clinton cũng đã mỉa mai đặt câu hỏi: “Ronald Reagan (cựu Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 1981-1989) sẽ nói gì về một ứng viên đảng Cộng hòa chê bai các tướng lĩnh Mỹ và ban phát những lời khen tặng dành cho Tổng thống Nga?”.

Đồng tình với bà Clinton, Thượng nghị sĩ Reid bày tỏ sự ngạc nhiên: “Ai có thể tưởng tượng được một người tranh cử tổng thống Mỹ lại thừa nhận công khai rằng mình thích Putin hơn Obama. Làm sao lại có thể có chuyện này?”.

Và kết quả của việc hứng chịu cơn bão chỉ trích của dư luận, là những con số có nhuốm chút màu “buồn tẻ” cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ông Donald Trump.

Một cuộc thăm dò mới đây do công ty Reuters/Ipsos tiến hành công bố vào ngày 16/9 cho thấy, cựu ngoại trưởng Mỹ Clinton đang dẫn trước tỷ phú bất động sản Donald Trump 4 điểm, bất chấp sự gia tăng lo ngại gần đây về tin đồn sức khỏe của bà.

“Tình bạn” liệu có thật?

Nhiều người cho rằng, có lẽ có một tình bạn thật sự giữa Tổng thống Nga Putin và ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Có một chi tiết đáng lưu tâm là vào năm 2013, tỷ phú Donald Trump đã cho tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Nga.

Trước đó, ông Trump viết trên trang Twitter của mình mời Chủ nhân điện Kremlin thu xếp một cuộc gặp trực tiếp. Tuy nhiên, do lịch trình bận rộn, Tổng thống Nga Putin đã phải hủy cuộc gặp này vào phút chót nhưng đã gửi tặng ông Trump một hộp quà truyền thống của nước Nga cùng một lá thư chúc mừng.

Câu chuyện trên do tỷ phú Nga Aras Agalarov (người làm cầu nối liên lạc cho ông Trump và ông Putin) kể lại cho phóng viên Washington Post.

Một số nhà quan sát còn nhận định, có lẽ những nét tương đồng trong tính cách giữa 2 người như sự mạnh mẽ, quyết đoán đã kéo ông Trump và ông Putin xích lại gần nhau.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều người cho rằng không tồn tại một tình bạn thật sự giữa 2 người đàn ông này.

Họ lập luận đây có thể là “chiêu trò” của ông Trump nhằm thu hút công chúng, hoặc cũng có thể là màn “phản pháo” của đảng Dân chủ, nhằm đẩy ông Trump vào một tình thế bất lợi đối với cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Điện Kremlin phản ứng gì về việc này? Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitri Peskov ngày 14/9 cho biết, Mỹ đã nhiều lần sử dụng “chiêu bài” Nga trong các cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này.

“Chiêu bài” Nga đã nhiều lần được sử dụng trong tiến trình bầu cử tại Mỹ. Tuy nhiên, sẽ là tốt hơn nếu chiêu bài này được sử dụng theo một cách tích cực”, ông Peskov nói./.

Theo Phương Chi

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên