MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thế giới nếu: 100 ngày đầu tiên làm Tổng thống của Donald Trump

18-07-2016 - 12:42 PM | Tài chính quốc tế

Donald Trump mới chỉ làm Tổng thống được 100 ngày nhưng một số người đã hoài nghi rằng vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ sẽ chẳng bao giờ có thể lặp lại tỷ lệ ủng hộ cao chót vót mà ông đã nhận được trong tuần ngay trước ngày tuyên thệ nhậm chức.

Kết quả thăm dò cho thấy hội nghị “Made in America” vừa diễn ra hôm 27/1 ở Nhà Trắng đã khiến công chúng hài lòng. Trump đã chỉ trích một loạt các lãnh đạo doanh nghiệp ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, gán cho họ cái mác “không trung thực và tham lam” đồng thời yêu cầu họ đóng cửa ngay lập tức các nhà máy sản xuất ở Trung Quốc để đưa dây chuyền sản xuất về Mỹ.

Ngày hôm sau, các tờ báo đồng loạt đăng hình Tim Cook (CEO của Apple) và Dennis Muilenburg (ông chủ của Boeing) không mặc áo khoác và run rẩy đứng chờ lái xe tới đón sau khi bị đuổi khỏi bữa tiệc vì từ chối lời đề nghị của Tổng thống Trump.

Những người ủng hộ Donald Trump cũng hào hứng với thông tin một đội đặc nhiệm đã được lập ra để xây dựng bức tường kiên cố ở biên giới với Mexico.

Tuy nhiên động thái thứ ba của Donald Trump nhận được ít sự chú ý hơn. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Trump là tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, bàn luận về việc hợp tác chống lại những kẻ khủng bố Hồi giáo.

Trump vẫn hứa hẹn rằng ông sẽ đưa ra những thỏa thuận cứng rắn và thông minh nhất. Tuy nhiên, việc ông háo hức đi gặp Tổng thống Nga khiến nhiều người Mỹ nhớ về vụ bê bối khó chịu trước đó của bà Hillary Clinton –người đã bị Trump đánh bại trên đường đua Tổng thống.

Chuyện là hồi tháng 10 năm ngoái, những tệp tài liệu tuyệt mật mà các hacker lấy cắp từ email cá nhân của bà Clinton đã bị tung lên mạng. Tài liệu tiết lộ một số cái tên trong danh sách tình báo Mỹ làm gián điệp ở Nga và Ukraine dưới thời bà Clinton làm Ngoại trưởng. Ngay sau đó một doanh nhân Nga gốc Israel đã bị sát hại tại một khách sạn ở Geneva (Thụy Sĩ).

Bà Clinton tiếp tục phủ nhận mọi thứ, cho rằng mình không biết gì về những thông tin bị rò rỉ. Chồng của bà, cựu Tổng thống Bill Clinton, lên báo nói rằng điện Kremlin đã sử dụng “mưu hèn kế bẩn” để lật ngược kết quả bầu cử 2016.

Trump vẫn chưa đưa ra lịch trình cụ thể khi nào sẽ tới Bắc Kinh, dù chuyến thăm đã được ông thông báo chính thức trên Twitter vài tuần trước. Thậm chí giờ đây còn có tin đồn “đó chỉ là một lời gợi ý” của người phát ngôn Nhà Trắng Sean Hannity.

Trên mặt trận kinh tế, những chính sách chống doanh nghiệp Mỹ của Trung Quốc khiến nhà đầu tư hoảng loạn. Boeing là tập đoàn bị ảnh hưởng trước tiên. Vài ngày sau khi Donald Trump có bài phát biểu gọi kế hoạch mở nhà máy mới ở Trung Quốc của Boeing là “bẩn thỉu”, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã dành hẳn trang nhất để đăng bài phát biểu của quan chức ngành hàng không cảnh báo sẽ xem xét lại hợp đồng bán hàng trăm chiếc máy bay của hãng.

Không lâu sau đó, chi nhánh ở Trung Quốc của Apple và công ty dược Pfizer bị lục soát bởi các nhà điều tra chống độc quyền, dù cả hai công ty nói rằng họ đã tuân thủ chính xác luật cạnh tranh. Đầu tháng 3, Bộ Môi trường Trung Quốc thông báo hầu hết các mẫu xe của General Motors và Ford đang bán chạy nhất ở Trung Quốc sẽ phải trải qua bài kiểm tra mới về khí thải, đồng thời khuyến cáo người mua nên chờ có kết quả kiểm tra trước khi quyết định mua 1 chiếc xe do Mỹ sản xuất.

Giàu chất thơ hơn, một bài xã luận trên tờ Thời báo hoàn cầu nói rằng Trung Quốc sẵn sàng đưa ra “những hành động cứng rắn” đối với “một vị lãnh đạo nước ngoài hung hăng hành xử theo kiểu trẻ con, giống như một vị sư rao giảng về sự thật thà nhưng lại đang giấu một con ngỗng trong tay áo”.

Còn ở Mexico, Tổng thống Enrique Peña Nieto nổi giận trước những bằng chứng cho thấy lực lượng chống buôn lậu ma túy của Mỹ đang hoạt động bất hợp pháp trong lãnh thổ Mexico, lạm dụng những quy định trong Sáng kiến Mérida – thỏa thuận hợp tác an ninh đã được ký từ thời George W. Bush. Ngài Peña ngay lập tức trục xuất các sĩ quan cảnh sát Mỹ và ngừng sáng kiến Mérida ngay lập tức.

Điều mỉa mai là Trump đã ngừng một số chương trình mà ông hứa hẹn khi tranh cử. Mức thuế cao chót vót áp lên các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn chưa được áp dụng. Trump cũng chưa thể cấm người Hồi giáo nhập cảnh vì vướng phải những rào cản pháp lý.

Mới 100 ngày trôi qua, hàng loạt cuộc khủng hoảng đã dạy cho Trump bài học rằng trong khi Tổng thống Mỹ “gầm gừ và làm dáng”, những hệ quả là có thật. Người Mỹ chỉ có thể nín thở chờ 3 năm 9 tháng nữa qua đi và hi vọng rằng Tổng thống của họ sẽ sớm nhận ra bài học ấy trước khi quá muộn.

Thu Hương

Economist

Trở lên trên