MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bill Gates: Sẽ có một đại dịch giết 30 triệu người chỉ trong 6 tháng, mà chúng ta vẫn chưa chuẩn bị gì

30-04-2018 - 09:04 AM | Sống

Tỷ phú Bill Gates cho rằng sẽ có một đại dịch chết chóc xảy ra, khiến cả triệu người tổn hại tính mạng. Thế nhưng, sự chuẩn bị của nhân loại thì...

Trong lịch sử, có thể thấy rằng có rất nhiều thời điểm một dịch bệnh kinh khủng và chết chóc sẽ xảy ra, với nguy cơ lây lan ra phạm vi toàn cầu.

Và theo Bill Gates, một thảm họa như thế có thể xảy ra ngay trong thập kỷ kế tiếp. Đó là những gì ông cảnh báo trong một buổi tọa đàm tạo Massachusetts mới đây.

Trên thực tế, Bill Gates luôn là một trong những nhân vật có cái nhìn lạc quan nhất. Ông luôn là người nhắc nhở rằng chúng ta đã đạt được bước tiến đáng kể trong công tác từ thiện, cứu đói trẻ em trên toàn cầu, và giải quyết được các dịch bệnh nguy hiểm như sốt rét.

"Nhưng có một lĩnh vực cả thế giới vẫn chưa có tiến triển gì. Đó là sự trù bị cho một đại dịch" - Gates cảnh báo.

Những căn bệnh luôn xuất hiện khi dân số tăng nhanh và con người xâm phạm nhiều hơn vào thiên nhiên hoang dã. Hơn nữa, công nghệ phát triển cũng khiến cho việc tạo ra vũ khí sinh học trở nên dễ dàng hơn.

Một phòng thí nghiệm cỡ nhỏ cũng có thể tạo ra dịch bệnh còn nguy hiểm hơn bệnh đậu mùa, nếu nó không được kiểm soát.

Khả năng lây lan cũng mạnh hơn, khi thế giới đã mở cửa, con người chỉ việc leo lên máy bay để đi từ châu lục này đến châu lục khác trong vòng vài tiếng đồng hồ. Gates cho biết, nếu một trận cúm với quy mô thảm họa từng giết 50 triệu người vào năm 1918 xảy ra ở thời điểm hiện tại, nó sẽ dễ dàng giết 30 triệu người chỉ trong vòng 6 tháng.

Bill Gates: Sẽ có một đại dịch giết 30 triệu người chỉ trong 6 tháng, mà chúng ta vẫn chưa chuẩn bị gì - Ảnh 1.

Dịch bệnh trong quá khứ nếu xảy ra ở thời điểm hiện tại cũng có thể giết 30 triệu người chỉ trong 6 tháng.

Và quan trọng nhất, dịch bệnh tấn công chúng ta cũng là một dịch bệnh chưa từng được phát hiện, như với virus SARS hoặc MERS trong quá khứ.

Nhưng nghịch lý thay, nếu như bảo rằng có một loại vũ khí sẽ giết 30 triệu người, tất cả sẽ ngay lập tức sẵn sàng ứng phó. Còn nếu là một dịch bệnh thì rất tiếc, sự chuẩn bị không được như vậy.

"Cả thế giới cần sẵn sàng cho đại dịch một cách thật nghiêm túc y như chuẩn bị cho chiến tranh vậy" - Gates cho biết.

Ngăn chặn thảm kịch xảy ra

Gates vẫn tỏ ra lạc quan, tin rằng con người sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn cho đại dịch kế tiếp.

Thực tế thì chúng ta đã có nhiều tiến bộ. Y học ngày nay có thuốc kháng virus, nhằm gia tăng khả năng sống sốt cho nạn nhân. Chúng ta cũng có nhiều loại kháng sinh nhằm điều trị các chứng bệnh thứ cấp gây ra do cúm, như viêm phổi chẳng hạn.

Bill Gates: Sẽ có một đại dịch giết 30 triệu người chỉ trong 6 tháng, mà chúng ta vẫn chưa chuẩn bị gì - Ảnh 2.

Con người cũng đang có sự chuẩn bị tốt hơn, nhưng chưa đủ.

Thậm chí, các loại vaccine kháng tất cả các loại cúm cũng có thể ra mắt trong tương lai. Gates cho biết quỹ Bill and Melinda Gates đã đầu tư 12 triệu USD để hỗ trợ cho loại vaccine này.

Và khả năng chẩn đoán bệnh giờ cũng đã nhanh hơn trước rất nhiều, nhờ công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR. Đây là điều cực kỳ quan trọng, vì nó quyết định rất nhiều đến tỷ lệ sống sót của bệnh nhân.

Tuy nhiên, tất cả là chưa đủ nhanh và hiệu quả để đối phó với một dịch bệnh quy mô lớn, như Ebola vào năm 2015 là một ví dụ. Theo Gates, chính phủ các nước cần có những phương án phản ứng nhanh chóng hơn, cũng như đưa ra công nghệ phù hợp để hỗ trợ chống lại đại dịch trong tương lai.

Đây là lời cảnh báo xuất phát từ thực tế. Như Melinda Gates đã từng nói: "Toàn cầu là một sự kết nối. Thử nghĩ đến số người đến và rời New York mỗi ngày để đi khắp thế giới mà xem."

Sự kết nối ấy cũng khiến tất cả chúng ta rơi vào vòng nguy hiểm.

Tham khảo: Business Insider

Theo OCT

Helino

Trở lên trên