MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bình Dương: Khó bán “đất vàng”, Sở Tài chính đề xuất cho thuê

09-12-2016 - 14:14 PM | Bất động sản

Để khắc phục tình trạng những khu đất đắt giá bị bỏ hoang, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương cho biết, sắp tới sẽ tham mưu UBND tỉnh Bình Dương giải quyết theo hướng cho thuê để giảm chi phí thuê người trông coi, chống xuống cấp và có thêm nguồn thu.

Theo Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, các trụ sở cũ trong khu Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một đã không còn dôi dư do đã sắp xếp, bố trí cho các đơn vị sự nghiệp và các hội tập trung. Còn Trụ sở Sở Ngoại vụ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cũ sẽ được quy hoạch làm khu thương mại, dịch vụ; trụ sở Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động và Thanh tra tỉnh sẽ được tái đầu tư làm thành khu dân cư. Còn lại, các trụ sở riêng lẻ không nằm trong quy hoạch chỉnh trang đô thị, trải qua nhiều quy trình sẽ được tổ chức bán đấu giá để thu hồi vốn.

Tuy nhiên, mới chỉ bán được trụ sở của Ban Tuyên giáo cho Cục Dự trữ khu vực Đông Nam bộ và Hội Liên hiệp phụ nữ cho Công ty Cấp thoát nước - Môi trường, còn lại có những trụ sở bán đấu giá 3 lần vẫn chưa được mua do ảnh hưởng của tình hình bất động sản vẫn chưa khởi sắc. Vì vậy hiện nay UBNND tỉnh Bình Dương đã quyết định dừng đấu giá.

Trước đó, vào năm 2011, khi trung tâm hành chính còn đang xây dựng, UBND tỉnh Bình Dương đã tiến hành định giá trụ sở cũ của các cơ quan phải di dời khoảng hơn 1.326 tỉ đồng. Trong đó, một số trụ sở cũ được định giá khá cao, như Sở Y tế 175,6 tỉ đồng, Sở Giáo dục - Đào tạo 111,8 tỉ đồng, Sở Công Thương 91,6 tỉ đồng...

Tổng giá trị đất và tài sản trên đất của các trụ sở cũ của tỉnh Bình Dương được ước tính vào khoảng 1.422 tỉ đồng, cao hơn tổng mức đầu tư của tòa nhà hành chính mới là 1.414 tỉ đồng. Tuy nhiên, đó chỉ là phương án định giá năm 2011, theo đánh giá của một số nhà đầu tư, trên thực tế giá thị trường bất động sản hiện nay đang phục hồi thì giá trị các khu đất vàng này đã tăng lên.

Để khắc phục tình trạng những khu đất đắt giá bị bỏ hoang, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương cho biết, sắp tới sẽ tham mưu UBND tỉnh Bình Dương giải quyết theo hướng cho thuê để giảm chi phí thuê người trông coi, chống xuống cấp và có thêm nguồn thu. Một số trụ sở có thể áp dụng hình thức “đổi công trình lấy trụ sở”, tức nhà nước sẽ kêu gọi nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư các dự án, bù lại nhà nước sẽ giao lại các trụ sở cũ cho doanh nghiệp.

Hình ảnh những trụ sở bị bỏ hoang


Từ năm 2014, sau khi khoảng 60 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh của Bình Dương đều về Trung tâm hành chính tập trung trong thành phố mới, đồng nghĩa với chừng ấy trụ sở phải hoán đổi công năng hoặc bán đấu giá.

Từ năm 2014, sau khi khoảng 60 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh của Bình Dương đều về Trung tâm hành chính tập trung trong thành phố mới, đồng nghĩa với chừng ấy trụ sở phải hoán đổi công năng hoặc bán đấu giá.


Thế nhưng, tới nay mới chỉ có một số trụ sở được hoán đổi, dùng để bố trí cho các đơn vị sự nghiệp, hành chính còn lại vẫn để hoang khiến nhiều người dân cảm thấy lãng phí.

Thế nhưng, tới nay mới chỉ có một số trụ sở được hoán đổi, dùng để bố trí cho các đơn vị sự nghiệp, hành chính còn lại vẫn để hoang khiến nhiều người dân cảm thấy lãng phí.

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên