MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công an đột kích kho chứa điện tử nhập lậu cực lớn

26-04-2017 - 12:00 PM | Thị trường

Sau thời gian theo dõi, trinh sát Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan đột kích kho hàng điện tử, điện lạnh cũ nhập lậu cực lớn từ nước ngoài vào Việt Nam.

Đêm 25-4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) - Bộ Công an phối hợp với Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bình Tân; Chi cục quản lý thị trường TP HCM bất ngờ đột kích vào nhà kho (số 125 đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân).

Tại đây, cảnh sát phát hiện bên trong kho hàng rộng hơn 1.000 m2 chứa đầy các thiết bị như: cục nóng máy lạnh, cục lạnh máy lạnh, máy điều hòa, quạt máy, tủ lạnh, nồi cơm điện… đã hết hạn sử dụng được nhập lậu từ Campuchia về TP HCM.


Kho hàng điện tử, điện lạnh thời điểm cảnh sát đột kích

Kho hàng điện tử, điện lạnh thời điểm cảnh sát đột kích

Thượng tá Phạm Ngọc Sơn, Phó trưởng C74, cho biết để đột kích kho hàng nhập lậu trên các trinh sát đã theo dõi từng đường đi nước bước của các đối tượng trong thời gian dài. “Đây là những mặt hàng cấm nhập khẩu nên chúng tôi phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành lập biên bản và đưa toàn bộ số hàng này về trụ sở xử lý” - thượng tá Sơn thông tin.


Cảnh sát phải dùng 10 xe container vận chuyển lô hàng về trụ sở xử lý

Cảnh sát phải dùng 10 xe container vận chuyển lô hàng về trụ sở xử lý

Chủ lô hàng là ông Võ Văn Hồng (41 tuổi, quê Bến Tre, ngụ huyện Bình Chánh) khai nhận mua hàng từ biên giới Campuchia , sau đó vận chuyển về TP HCM. Sau khi đưa hàng về kho tại quận Bình Tân, ông Hồng sẽ cho nhân viên sửa chữa, tân trang rồi đưa ra thị trường, thu lợi bất chính số tiền cực lớn.

Theo Bộ Công an, tại kho hàng, bước đầu kiểm đếm, ước tính số lượng thiết bị điện lạnh, điện tử lên đến 500 đơn vị hàng hóa.

Theo Sỹ Hưng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên