MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công an nói gì về tiến độ điều tra vụ Nhật Cường Mobile?

Tân Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh vụ việc được xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo "đúng người, đúng pháp luật".

"Liên quan sự việc bé trai 6 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe buýt của trường quốc tế Gateway, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều tài khoản hàng ngày cung cấp những thông tin thiếu kiểm chứng, thậm chí có kẻ ghép ảnh cháu bé đã mất vào một học sinh khác phục vụ ý đồ riêng. Công an có nắm được những thông tin này và có chủ trương xử lý người tung tin sai sự thật thế nào?", báo chí đặt câu hỏi cho Bộ Công an trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 chiều tối ngày 4/9. 

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết đã nhận được thông tin từ báo chí trong quá trình xảy ra vụ việc. Ông khẳng định cơ quan điều tra của Hà Nội đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, đồng thời phối hợp với ban ngành, Viện Kiểm sát để thực hiện đúng quy trình, trình tự pháp luật. 

'Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ theo đúng quy định", ông nói. 

Báo chí cũng đặt câu hỏi cho Tân Thứ trưởng Bộ Công an về tiến độ điều tra và xử lý vụ Nhật Cường.

Với vấn đề này, ông Ngọc cho biết cơ quan điều tra Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng và Viện Kiểm sát, hiện đã khởi tố với 3 tội danh, giờ đang điều tra. Ông Ngọc cam kết vụ án sẽ có các kết luận đảm bảo đúng người, đúng pháp luật.

Hà Thư

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên