MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công thương khẳng định chưa xem xét tăng giá điện

Đây là thông tin được Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5 diễn ra vào chiều tối ngày 3/6.

Trước câu hỏi của báo chí về việc Tập đoàn EVN đã có báo cáo cụ thể về phương án điều chỉnh giá điện hay chưa, quan điểm của Bộ Công thương về việc điều chỉnh giá điện và xăng dầu như thế nào trong bối cảnh CPI thấp như hiện tại, Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh đây là những mặt hàng quan trọng, cần được xem xét kỹ lưỡng.

“Xăng, điện là hàng hoá đầu vào của các mặt hàng khác, ảnh hưởng đến người dân ở mọi khía cạnh. Bất cứ sự thay đổi nào, đặc biệt là tăng giá cần có sự xem xét kỹ lưỡng. Với thẩm quyền của Bộ, nếu EVN đề xuất tăng giá, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu cẩn thận, trong trường hợp vượt quá thẩm quyền, sẽ trình Thủ tướng”, Thứ trưởng nói.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nói thêm rằng với sự phát triển như hiện nay, nền kinh tế còn khó khăn, Thủ tướng và Chính phủ cũng đã có chỉ đạo xem xét chưa tăng giá.

Đức Minh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên