MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công thương: Một số dự án nghìn tỷ "đắp chiếu" bắt đầu có chuyển biến tốt

Đây là thông tin được Bộ Công thương đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra sáng 14/7.

12 dự án nghìn tỷ thua lỗ của Bộ Công thương là một trong những chủ đề được đặt nhiều câu hỏi trong phiên họp sáng nay. Thay mặt Bộ, ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch cho biết sau khi thực hiện nhiều giải pháp, đến thời điểm này một số dự án đã có chuyển biến rất tốt.

“Đặc biệt là nhóm dự án phân bón hiện đã sản xuất trở lại và có hiệu quả”, ông nói.

Còn dự án thép (gồm: Nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 và Nhà máy Gang thép Lào Cai), sau một thời gian triển khai các biện pháp xử lý, đến nay cũng đã có chuyển biến tích cực.

Đối với Nhà máy Bột giấy Phương Nam, Bộ Công thương cho biết cơ quan chức năng đã lên phương án tổ chức bán đấu giá tài sản và toàn bộ hàng hóa tồn kho của Nhà máy này.

Ông Dương Duy Hưng cũng làm rõ quan điểm của Bộ Công thương, theo đó trong thời gian tới các dự án trên sẽ tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, giải quyết hết tồn đọng, đảm bảo đúng nguyên tắc và mục tiêu là làm cho các dự án này tốt lên trước khi xem xét thoái vốn hay bán vốn Nhà nước.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty và chủ đầu tư, trực tiếp là các nhà máy trên phải nâng cao hiệu quả thông qua công tác quản trị, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với 4 nhà máy sản xuất đạm, phân bón, gồm: Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, Nhà máy Đạm DAP 1 Lào Cai, DAP 2 Hải Phòng, Bộ Công Thương yêu cầu từng phân xưởng phải tiết giảm chi phí quản lý, chi phí kinh doanh.

Đại diện Bộ Công thương cho biết trong tháng 7, Bộ sẽ trình Ban Chỉ đạo của Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Đề án chính thức để xử lý các dự án.

“Nhưng quan điểm sẽ là cho dù phương án cuối cùng thế nào thì hàng ngày vẫn tập trung xử lý để các dự án tốt lên”, ông nói.

N.D

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên