MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bỏ của chạy lấy người

SH, Air blade, Lead 'vô chủ' chất đống, chỉ 500.000 đồng/xe

SH, Air blade, Lead 'vô chủ' chất đống, chỉ 500.000 đồng/xe

19/08/2023 10:32

Hàng nghìn chiếc xe máy vi phạm hành chính bị cơ quan chức năng thu giữ chất đống, hoen gỉ tại bãi trông giữ nhiều năm qua do chủ phương tiện “bỏ của chạy lấy người”.

Bỏ cọc 500 triệu đồng cho lô đất 12 tỉ, thà mất nửa tỉ chứ không muốn ôm "cục nợ" vì đất "xì hơi"

Bỏ cọc 500 triệu đồng cho lô đất 12 tỉ, thà mất nửa tỉ chứ không muốn ôm "cục nợ" vì đất "xì hơi"

22/08/2021 08:21

Sau mỗi cơn sốt đất đi qua ở các vùng quê, bên cạnh chuyện “trúng đậm” hàng trăm đến hàng tỉ đồng trong chớp nhoáng thì cũng không ít chuyện “cười ra nước mắt”. Không ít người đúng kiểu “bỏ của chạy lấy người”, thà mất nửa tỉ đồng chứ không muốn ôm “cục nợ” vì đất xì hơi.

Nhà thầu 'bỏ chạy', Hà Nội thu gom rác ra sao?

Nhà thầu 'bỏ chạy', Hà Nội thu gom rác ra sao?

05/01/2021 10:09

Trước thời điểm kết thúc gói thầu vệ sinh môi trường (VSMT) 2020, nhà thầu “bỏ của chạy lấy người” khiến hàng loạt quận huyện Thủ đô ngập trong rác. Việc thu gom rác tồn ở Hà Nội sẽ như thế nào để đảm bảo VSMT trong năm 2021 là vấn đề người dân Thủ đô đang mong một lời giải.

Vì sao chậm xử lý tàu bay bỏ quên ở Nội Bài?

Vì sao chậm xử lý tàu bay bỏ quên ở Nội Bài?

09/11/2019 20:25

Cục Hàng không Việt Nam đã nhiều lần thuê tổ chức định giá nhưng họ đã “bỏ của chạy lấy người”.

Quảng Ngãi “hụt hơi” vì dự án FDI chậm triển khai

Quảng Ngãi “hụt hơi” vì dự án FDI chậm triển khai

15/09/2015 09:01

Hàng loạt dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trị giá hàng tỷ đô đã “bỏ của chạy lấy người” khiến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi không đạt được kế hoạch đề ra.

Ùn ứ 5.400 container vô chủ

Ùn ứ 5.400 container vô chủ

04/03/2015 10:33

Cảng biển của Việt Nam trở thành bãi rác của các nước phát triển bởi hàng nghìn container phế liệu bị “bỏ rơi”. Nguyên nhân từ chính sách tạm nhập - tái xuất có nhiều thay đổi, do vậy nhiều doanh nghiệp tham gia tạm nhập, khi không tái xuất được đã “bỏ của chạy lấy người”.

Trở lên trên