MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ GTVT bổ nhiệm nhân sự mới

01-08-2017 - 09:29 AM | Xã hội

Ông Nguyễn Duy Lâm – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư và ông Chu Quang Trung giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT kể từ ngày 1/8/2017.

Sáng ngày (31/7), tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã trao Quyết định bổ nhiệm mới cho ông Nguyễn Duy Lâm làm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư thay cho đồng chí Nguyễn Hoằng chính thức nghỉ chế độ từ 1/8/2017.

Theo đó, từ ngày 01/8/2017, điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Duy Lâm – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư và hưởng hệ số chức vụ lãnh đạo theo quy định.

Cùng ngày chiều 31/7, tại Trụ sở Viện Chiến lược và Phát triển GTVT (Hà Nội), Bộ GTVT tổ chức Lễ triển khai Quyết định điều động bổ nhiệm có thời hạn ông Chu Quang Trung giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã tới dự và trao Quyết định điều động bổ nhiệm cho ông Chu Quang Trung.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật trao Quyết định và tặng hoa cho ông Chu Quang Trung
Thứ trưởng Nguyễn Nhật trao Quyết định và tặng hoa cho ông Chu Quang Trung

Tại buổi Lễ, ông Trần Hoài An, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 2225/QĐ-BGTVT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa về việc điều động bổ nhiệm có thời hạn ông Chu Quang Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT, kể từ ngày 01/08/2017.

Viện Chiến lược và phát triển GTVT hiện nay có 04 Lãnh đạo, gồm Viện trưởng Nguyễn Thanh Phong (SN 1960); 03 Phó Viện trưởng là ông Lê Đỗ Mười (SN 1974), bà Nguyễn Thị Phương Hiền (SN 1974) và ông Chu Quang Trung (SN 1968).

Ông Chu Quang Trung sinh ngày 24/01/1968, được đào tạo Kỹ sư Điện tử viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội (1994 - 1999); Thạc sĩ Cơ học, Đại học Quốc gia Hà Nội (2000 - 2002). Ông đã tham gia giảng dạy các môn học: Tin học văn phòng; Quản trị mạng LAN; Mạng VPN...

Trước khi được điều động tới Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, ông Chu Quang Trung đã có 14 năm công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT, ông từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật và Quản trị mạng (2003 - 2008), Trưởng phòng Hành chính tổng hợp (2009 - 2011), Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin ( 2011 - 7/2017 ), kiêm Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin. Ông cũng đã có thời gian công tác tại Viện Khoa học và công nghệ GTVT (1999 - 2003).

Y Vân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên