MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ LĐ-TB&XH công bố lịch nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm 2018

23-12-2017 - 16:52 PM | Xã hội

Lịch nghỉ các ngày lễ, Tết trong cả năm 2018 vừa được chính thức công bố. Theo đó, Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 7 ngày liền, Quốc khánh 2/9 được nghỉ 3 ngày.

Ngày 22/12, Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Quyết định số 5427/TB-LĐTBXH về nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại thông báo số 573/TB-VPVP ngày 14/12/2017 của Văn phòng chính phủ về việc nghỉ lễ nghỉ tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện lịch nghỉ tết, lễ năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 7 ngày liền

Công chức, viên chức nghỉ liền 7 ngày, từ Thứ Tư ngày 14/2/2018 đến hết Thứ Ba ngày 20/2/2018 (Tức là ngày 29 Tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Do ngày 17/2/2018 và ngày 18/2/2018 (Tức ngày Mùng 2 và 3 Tết Âm lịch) trùng vào Thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày nghỉ cuối tuần, nên công chức và viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày 19/2/2018 và ngày 20/2/2018 (Tức ngày Mùng 4 và 5 Tết Âm lịch).

Nghỉ Lễ Quốc Khánh 3 ngày liền

Công chức, viên chức nghỉ liền 3 ngày, từ Thứ Bảy ngày 01/9/2018 đến hết thứ Hai ngày 03/9/2018. Do ngày Quốc khánh (ngày 02/9) trùng vào ngày Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào thứ Hai (ngày 03/9/2018).

Thông báo cũng nên rõ, các cơ quan thực hiện lịch nghỉ trên cần bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ nhân dân. Các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Việc nghỉ các ngày Lễ, tết khác trong năm sẽ thực hiện theo quy định của Luật Lao động.

Hồng Vân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên