MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ ra hàng chục triệu mua Vietlott khi giải thưởng đạt 300 tỷ đồng: 3 kịch bản có thể xảy ra với giải độc đắc

Sức hấp dẫn của con số 300 tỷ đồng khiến nhiều người đổ xô đi mua Vietlott. Ở nhiều đại lý bán vé ghi nhận tình trạng nhiều khách hàng mua vé bao 12, 15 hay 18 với giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Kỳ quay số thứ 79 ngày 30/01 của loại hình xổ số Power 6/55 của Vietlott vẫn không tìm ra chủ nhân của Jackpot 1. Hiện nay số tiền thưởng của giải Jackpot 1 đã chạm mốc 300 tỷ đồng.

Do cơ chế cộng dồn tiền thưởng xuống giải Jackpot 2, người trúng thưởng giải Jackpot 2 trong kỳ này đã nhận mức giải thưởng lên đến 10.505.465.350 VNĐ.

Kỳ quay thứ 79 còn ghi nhận 33 người trúng giải nhất (40 triệu đồng/giải), 1.802 giải nhì (500.000 đồng/giải) và 38.531 giải ba (50.000 đồng/giải).

Sức hấp dẫn của con số 300 tỷ đồng khiến nhiều người đổ xô đi mua Vietlott. Ở nhiều đại lý bán vé ghi nhận tình trạng nhiều khách hàng mua vé bao 12, 15 hay 18 với giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Mỗi bao tương ứng với vài nghìn bộ số dự thưởng. Ví dụ, bao 12 có 924 bộ số dự thưởng với giá 9,2 triệu đồng. Bao 15 có tới hơn 5.000 bộ số dự thưởng, giá của bao 15 lên đến hơn 50 triệu đồng.

Theo Đại diện truyền thông của công ty xổ số Vietlott, hiện tượng này là có nhưng không nhiều. Ông cho biết với khách hàng mua như vậy thường là một nhóm gom tiềm lại để mua chung. Ông nói thêm: "Mọi người nên chơi trong khả năng và thu nhập của mình. Vietlott khuyến khích mọi người chơi có trách nhiệm, tránh tình trạng cay cú, gây ra những hậu quả không mong muốn".

3 kịch bản với giải thưởng Vietlott.

Trường hợp 1: Nếu có người trúng Jackpot 1, khi đó số tiền thưởng của Jackpot 1 sẽ bao gồm 300 tỷ đồng cộng thêm phần thặng dư và chia đều cho số người trúng giải.

Trường hợp 2: Nếu không ai trúng Jackpot 1 nhưng có người trúng Jackpot 2. Khi đó giải thưởng của Jackpot 1 vẫn là 300 tỷ, số tiền thặng dư cộng dồn xuống giải Jackpot 2.

Trường hợp 3: Nếu cả hai giải Jackpot 1 và Jackpot 2 không có ai trúng thì tiền thưởng thặng dư sẽ được cộng dồn xuống Jackpot 2 vào kỳ quay tiếp theo.

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Vietlott, cho biết dự kiến trong năm 2018, Vietlott sẽ tiếp tục ra mắt các loại hình xổ số mới. Sản phầm mới cần được phê duyệt bởi Bộ Tài chính trước khi tung ra thị trường.

Theo vị Phó Tổng giám đốc này, Vietlott đem đến thị trường các sản phẩm mới, cách thức tổ chức hiện đại hơn để thu hút những khách hàng mới, những người có thể chưa từng chơi xổ số truyền thống. Tuy nhiên, ông Đạm cũng mong muốn khách hàng của Vietlott xác định đây là trò chơi giải trí có thưởng chứ không phải hình thức đầu tư kiếm tiền.


Lan Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên