MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm sẽ tiếp dân những ngày nào trong năm?

11-05-2019 - 13:43 PM | Xã hội

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm sẽ tiếp dân 3 lần trong năm 2019 vào các ngày 15/1, 17/6 và 15/11/2019.

Bộ Công an vừa có thông tin chính thức về lịch tiếp dân theo định kỳ của lãnh đạo Bộ trong năm 2019.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm sẽ tiếp dân 3 lần trong năm 2019, cụ thể, ông sẽ tiếp dân vào các ngày 15/1, 17/6 và 15/11/2019.

Vào định kỳ các ngày 15, 16 hàng tháng còn lại sẽ do các Thứ trưởng của Bộ Công an tham gia tiếp công dân.

Trong đó, Thượng tướng Lê Quý Vương tiếp vào các ngày 15/3, 15/8. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành tiếp vào các ngày 15/2, 15/7 và 16/12. Thượng tướng Bùi Văn Nam tiếp vào các ngày 15/4 và 16/9/2019. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn tiếp vào các ngày 15/5 và 15/10/2019.

 Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm sẽ tiếp dân những ngày nào trong năm? - Ảnh 1.

Lịch tiếp công dân của Bộ Công an.

Thời gian tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bộ Công an từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 buổi sáng, và từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào buổi chiều. Địa điểm tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 3 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 15/1/2019, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tiếp dân định kỳ tháng 1-2019 tại điểm tiếp công dân Bộ Công an tại số 3 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, Hà Nội.

Tại buổi tiếp công dân, Bộ trưởng đã nghe công dân trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo ở nhiều lĩnh vực, phản ánh kiến nghị cơ quan Nhà nước còn chậm trễ, giải quyết còn chưa thỏa đáng, chưa có văn bản trả lời đơn thư của công dân…

Sau khi nghe và xem xét đơn thư, Bộ trưởng Tô Lâm tiếp nhận đơn và giao cho Thanh tra Bộ Công an chuyển cho cơ quan chuyên môn giải quyết, trả lời công dân.

Đối với những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng, Bộ trưởng giao cho Thanh tra Bộ Công an là đơn vị tiếp nhận đơn, tham mưu, đề xuất Bộ trưởng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật...

Đối với những nội dung khiếu nại, tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm hướng dẫn công dân công dân gửi đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên