MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Chính phủ đủ khả năng kiểm soát lạm phát dưới 4%

Chỉ số CPI tháng 5/2018 tăng đột biến, cao nhất trong 6 năm trở lại đây là một vấn đề được Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Chiều 2/6, Chính phủ đã tổ chức phiên họp báo thường kỳ tháng 5. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, người phát ngôn Chính phủ chủ trì phiên họp.

Theo Bộ trưởng Dũng, bức tranh kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, có nhiều tích cực. Cụ thể, các tổ chức quốc tế đánh giá cao triển vọng kinh tế Việt Nam, nền kinh tế và các ngân hàng thương mại được cải thiện xếp hạng tín nhiệm.

Sức cầu trong nước cũng được cải thiện mạnh mẽ, tiêu dùng nội địa ổn định. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 5 tháng đầu năm 2018 tăng 10,1% so với cùng kỳ. Khách du lịch đạt trên 6,71 triệu lượt khách, tăng 27,6%.

Xuất khẩu 5 tháng đạt trên 93 tỷ USD, tăng gần 16%. Xuất siêu khoảng 3,4 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện đạt 6,75 tỷ USD, tăng 9,8%. Khu vực kinh tế tư nhân phát triển tích cực. 5 tháng, có gần 53.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký bổ sung khoảng 1,4 triệu tỷ đồng…

Tuy nhiên, ông Dũng cũng nhấn mạnh, Chính phủ luôn giữ tinh thần không được chủ quan, các giải pháp được đề ra phải quyết liệt, đảm bảo mục tiêu GDP năm 2018 thấp nhất là 6,7% nhưng vẫn cân đối được bức tranh kinh tế vĩ mô.

Riêng đối với tháng 5, Bộ trưởng lưu ý về CPI tháng 5 tăng cao, tăng 0,55% so với tháng trước, cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Bộ trưởng nói rằng mức tăng này là do thịt hơi 0,25%, xăng dầu tăng 0,16%, tổng cộng tăng 0,41%.

"Lạm phát sẽ cố gắng duy trì trong khoảng 3,72% - 3,94%, dưới 4% theo Quốc hội yêu cầu", Bộ trưởng Dũng nói.

"Chính phủ đủ khả năng kiểm soát lạm phát, điều hành toàn bộ nền kinh tế vĩ mô", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm, Chủ nhiệm VPCP khẳng định giá điện sẽ không được điều chỉnh tăng từ nay đến cuối năm. Còn đối với xăng dầu, sẽ được quy định, sử dụng hợp lý quỹ bình ổn giá với liều lượng thích hợp giúp kiểm soát mặt bằng giá chung.

T.Công

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên