MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bộ trưởng ngoại giao

Báo Business Times: Singapore và Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác về nền kinh tế số và phát triển bền vững

Báo Business Times: Singapore và Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác về nền kinh tế số và phát triển bền vững

08/02/2023 18:18

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, sáng 8/2, nhật báo Business Times đưa tin Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có chuyến thăm chính thức Singapore từ ngày 8-10/2 nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sam Bankman-Fried sẽ bị dẫn độ về Mỹ, đối mặt án tù chung thân

Sam Bankman-Fried sẽ bị dẫn độ về Mỹ, đối mặt án tù chung thân

22/12/2022 10:01

Chính quyền Bahamas cho biết, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried sẽ bị dẫn độ về Mỹ vào tối ngày 21/12 (giờ Mỹ). Theo CNN, nếu bị tuyên có tội với tất cả 8 tội danh lừa đảo, gian lận cựu CEO FTX có thể đối mặt với bản án tù chung thân.

68 km đường bờ biển, một vùng của Bỉ sản xuất 2,3 tỷ W điện gió

68 km đường bờ biển, một vùng của Bỉ sản xuất 2,3 tỷ W điện gió

16/12/2022 08:49

Thủ hiến vùng Flanders, Bộ trưởng Ngoại giao, Xã hội, Số hóa và Quản lý hạ tầng Vương quốc Bỉ Jan Jambon cho biết, Flanders có thế mạnh trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng xanh, khi chỉ với 68km đường bờ biển, khu vực này sản xuất tới 2,3 gigawatt (tỷ W) điện gió ngoài khơi. Trong khi đó, Việt Nam có tới 3.260 km đường bờ biển và Flanders sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Vương quốc Bỉ chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng Vương quốc Bỉ chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

14/12/2022 06:58

Chiều 13/12 theo giờ địa phương, tại Cung điện Egmont ở thủ đô Brussels, Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo đã chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Bỉ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Luxembourg, Hà Lan, Bỉ

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Luxembourg, Hà Lan, Bỉ

09/12/2022 08:15

Đúng 0h15 phút ngày 9/12, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Vương quốc Bỉ. Nhân dịp này, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU tại Brussels, Vương quốc Bỉ vào ngày 14/12.

Một chuyến thăm với 24 văn kiện hợp tác và 15 tỷ USD

Một chuyến thăm với 24 văn kiện hợp tác và 15 tỷ USD

07/12/2022 16:47

Trong chuyến thăm, với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp hai bên đã ký kết 24 văn kiện hợp tác, trong đó có 16 thỏa thuận hợp tác, cam kết giao ước, đề xuất đầu tư mới và mở rộng với tổng giá trị ước tính khoảng 15 tỷ USD.

Thủ tướng: Tạo mọi thuận lợi cho các quỹ đầu tư, doanh nghiệp Qatar

Thủ tướng: Tạo mọi thuận lợi cho các quỹ đầu tư, doanh nghiệp Qatar

16/08/2022 10:15

Tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định các cơ quan chức năng sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các quỹ đầu tư, doanh nghiệp Qatar tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam; đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

Cộng hòa Séc cắt giảm 1/3 sự phụ thuộc khí đốt của Nga vào mùa thu

Cộng hòa Séc cắt giảm 1/3 sự phụ thuộc khí đốt của Nga vào mùa thu

25/07/2022 08:40

Chính phủ Séc cho biết, Tập đoàn năng lượng của nước này hiện có thể đảm bảo khả năng lưu trữ khoảng 3 tỷ m3 khí đốt tại một cơ sở mới ở Hà Lan, như vậy, vào khoảng tháng 9 tới, nước này sẽ có thể cắt giảm bớt 1/3 sự phụ thuộc khí đốt từ Nga.

Phương Tây càng cấm vận, Nga càng thu lời từ xuất khẩu năng lượng?

Phương Tây càng cấm vận, Nga càng thu lời từ xuất khẩu năng lượng?

06/06/2022 08:47

Lệnh trừng phạt của Mỹ và đồng minh phương Tây nhắm vào xuất khẩu năng lượng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến lợi nhuận của Nga trong năm 2022.

Trung Quốc tuyên bố không muốn bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga

Trung Quốc tuyên bố không muốn bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga

16/03/2022 13:13

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Bắc Kinh muốn tránh bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với căng thẳng Nga - Ukraine.

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm 3 tân Vụ trưởng

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm 3 tân Vụ trưởng

01/01/2022 12:20

Bộ Ngoại giao vừa tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Bất ngờ người giành ghế quốc hội mà bà Merkel nắm giữ 31 năm

Bất ngờ người giành ghế quốc hội mà bà Merkel nắm giữ 31 năm

29/09/2021 17:00

Nữ chính trị gia Anna Kassautzki, 27 tuổi, đã giành được ghế quốc hội đại diện cho khu vực bầu cử Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I.

Việt Nam tiếp nhận lô vaccine Sputnik V đầu tiên

Việt Nam tiếp nhận lô vaccine Sputnik V đầu tiên

29/09/2021 15:21

Việt Nam tiếp nhận lô vaccine Sputnik V đầu tiên sau chuyến thăm Liên bang Nga của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Tỉnh Quảng Tây viện trợ cho Việt Nam 800.000 liều vắc-xin Sinopharm

Tỉnh Quảng Tây viện trợ cho Việt Nam 800.000 liều vắc-xin Sinopharm

15/09/2021 07:16

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã quyết định viện trợ cho Việt Nam 800 nghìn liều vắc-xin Sinopharm cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch bệnh.

Đề nghị Singapore hỗ trợ hoặc chuyển nhượng vaccine dôi dư cho Việt Nam

Đề nghị Singapore hỗ trợ hoặc chuyển nhượng vaccine dôi dư cho Việt Nam

07/09/2021 20:33

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Singapore xem xét hỗ trợ hoặc chuyển nhượng lại vaccine COVID-19 dôi dư cho Việt Nam sớm nhất có thể.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhận thêm nhiệm vụ mới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhận thêm nhiệm vụ mới

16/08/2021 17:20

Ngày 16/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm 3 Trợ lý Bộ trưởng và Phó Trưởng SOM ASEAN.

Anh tặng Việt Nam 415.000 liều vắc-xin phòng Covid-19

Anh tặng Việt Nam 415.000 liều vắc-xin phòng Covid-19

29/07/2021 07:05

Anh sẽ trao tặng 415.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho Việt Nam, số vắc-xin này nằm trong 9 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 mà Anh sẽ bắt đầu chuyển đến các quốc gia trên thế giới trong tuần này.

Lô 1 triệu liều vaccine Covid-19 mà Nhật Bản hỗ trợ sẽ đến Việt Nam vào ngày mai

Lô 1 triệu liều vaccine Covid-19 mà Nhật Bản hỗ trợ sẽ đến Việt Nam vào ngày mai

15/06/2021 14:19

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản thông báo nước này hỗ trợ 1 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam. Theo đó, lô vaccine này được sản xuất tại Nhật Bản và sẽ được chuyển đến Việt Nam vào ngày 16/6.

Bộ Ngoại giao có tân Thứ trưởng 46 tuổi

Bộ Ngoại giao có tân Thứ trưởng 46 tuổi

18/05/2021 20:53

Ông Phạm Quang Hiệu, sinh năm 1975, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 4

Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 4

26/03/2021 07:47

Việt Nam sẽ hết sức nỗ lực tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm, bảo đảm tính khách quan, minh bạch, xử lý khác biệt giữa các nước thành viên, cố gắng duy trì đoàn kết, đồng thuận để giải quyết các vấn đề...

Trở lên trên