MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nói gì về vụ 62 dự án bất động sản?

17-05-2017 - 15:06 PM | Bất động sản

Tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp sáng 17/5, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã nói về thông tin kiến nghị tạm đỉnh chỉ để thanh tra 62 dự án bất động sản vừa qua.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM Lê Hoàng Châu đã nêu ý kiến về thông tin 62 dự án BĐS bị Bộ tài chính đề nghị đình chỉ thanh tra gây xôn xao dư luận thời gian qua và đề nghị Bộ Tài chính làm rõ thông tin này.

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, văn bản Bộ Tài chính gửi lên Thủ tướng liên quan tới 62 dự án bất động sản là thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì và các bộ ban ngành rà soát nghị định 46, nghị định 59 và 189 về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần trong đó liên quan đến việc sử dụng đất.

Vì vậy, Bộ Tài chính đã tổng hợp đánh giá và kiến nghị thủ tướng hai nội dung. Thứ nhất, thực hiện kế hoạch thanh tra 2017 có kế hoạch đối với các dự án không thực hiện đúng mục đích đầu tư, có dấu hiệu sai phạm đất đai làm thất thu ngân sách. Chuyển cho Thanh tra chính phủ tham khảo danh sách 62 dự án này.

Thứ hai, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng yêu cầu các Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tạm thời dừng thi công các dự án nhà cao tầng đang triển khai xây dựng tại các thành phố lớn mà chưa thực hiện đúng thẩm quyền được giao như sử dụng đất không qua đấu giá đất.

“Đây là những dự án có sai phạm, chưa đủ thủ tục và sai phạm thì mới dừng”- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Thanh Ngà

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên