MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định đang chỉ đạo làm rõ vụ bổ nhiệm con trai nguyên Bộ trưởng

Hiện Bộ Công Thương đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát lại các hồ sơ cán bộ để làm rõ những vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải - con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tại một số đơn vị thuộc Bộ.

Đó là thông tin được đích thân Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời phóng viên báo Điện tử Trí thức trẻ khi được hỏi về việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm lãnh đạo tại một số doanh nghiệp lớn trực thuộc bộ.

Theo đó, sau khi nhận được thông tin do báo chí phản ảnh về trường hợp của của đồng chí Vũ Quang Hải, Phó Tổng Giám đốc Sabeco, ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương rà soát lại hồ sơ cán bộ để làm rõ những vấn đề mà báo chí nêu, từ đó báo cáo tập thể Ban Cán sự.

Cụ thể, Bộ trưởng cho biết đã yêu cầu văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát và báo cáo toàn bộ quá trình tiếp nhận ông Vũ Quang Hải về công tác tại Bộ và quá trình bổ nhiệm, điều động ông Vũ Quang Hải về Sabeco.

Thứ hai, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ có văn bản đề nghị Sabeco báo cáo lại quá trình đề xuất tiếp nhận ông Vũ Quang Hải về công tác tại Sabeco và bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo tại Sabeco.

Thứ ba, Vụ Tổ chức cán bộ có văn bản đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam báo cáo lại quá trình tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí (PVFI) và làm rõ những thông tin mà báo chí nêu về kết quả kinh doanh của PVFI trong thời gian ông Hải làm Tổng Giám đốc tại PVFI.

Được biết, ngay sau chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thì hiện nay, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đang nghiêm túc và khẩn trương triển khai ý kiến chỉ đạo để làm rõ mọi thông tin liên quan.

Trước đó, dư luận nóng lên khi nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nhận được thư chất vấn của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính về việc Bộ Công Thương, dưới thời ông Hoàng làm Bộ trưởng đã bổ nhiệm cho con trai ông là Vũ Quang Hải làm lãnh đạo Sabeco.

Theo đó, văn bản được ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch VAFI đã đặt ra hàng loạt câu hỏi về việc bổ nhiệm con trai nguyên Bộ trưởng Hoàng. Cụ thể, năm 2015 ông Vũ Quang Hải khi đó 28 tuổi đã được Bộ Công Thương điều động về Sabeco, khi đang mang hàm Phó Vụ trưởng để đảm đương vị trí chủ chốt là Thành viên Hội đồng quản trị, đại diện phần vốn Nhà nước, đồng thời kiêm chức Phó Tổng Giám đốc.

Đáng chú ý, trước khi về đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc tại Sabeco, ông Hải được cho là đã giữ vị trí Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI). Theo thông tin từ VAFI, trong hai năm ông Hải trực tiếp điều hành, công ty có vốn điều lệ hơn 300 tỷ đồng đã lỗ liên tiếp hai năm liền, lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Do đó, VAFI đặt ra câu hỏi liệu việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải là đúng hay sai và ai chịu trách nhiệm? Tuy nhiên, trả lời báo chí sáng nay (15/6) ông Vũ Huy Hoàng đã khẳng định việc con trai là ông Vũ Quang Hải về làm việc tại Sabeco là do đơn vị này trực tiếp xin về và bổ nhiệm đúng quy trình.

Cẩm An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên