MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bốc thăm lại Asiad 2018: Cục diện xoay chuyển, người Indonesia lo lắng trước đối thủ mới

25-07-2018 - 20:50 PM | Sống

Kết quả bốc thăm bổ sung vòng bảng bóng đá nam Asiad 2018 đưa Palestine vào chung bảng với Indonesia.

Ban đầu, bảng đấu của U23 Indonesia được đánh giá khá nhẹ nhàng. Đội bóng xứ Vạn đảo chỉ phải gặp 3 đối thủ Hong Kong (Trung Quốc), Lào và Đài Bắc Trung Hoa. Nhưng kết quả bốc thăm bổ sung đã đưa Palestine rơi vào bảng đấu này.

Theo quy định, mỗi bảng đấu lấy 2 đội đầu bảng, đồng thời 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất giành quyền vào vòng 1/8. Chiếc vé đi tiếp của U23 Indonesia không bị ảnh hưởng đáng kể. Nhưng cơ hội giành ngôi đầu bảng thì giảm đi trông thấy.

U23 Palestine không phải đối thủ dễ chơi. Tại Asiad 2014, đội bóng này vượt qua vòng bảng với ngôi đầu. Ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Palestine đánh bại Thái Lan đến 5-1 để lọt vào tứ kết. Đến vòng tứ kết, họ chỉ thua sát nút 2-3 trước Qatar.

Vòng bảng U23 châu Á: U23 Thái Lan 1-5 U23 Palestine

Vòng bảng U23 châu Á: U23 Thái Lan 1-5 U23 Palestine

Các CĐV Indonesia tỏ ra khá lo lắng về sự xuất hiện của U23 Palestine. Một số bình luận trên mạng xã hội:

Achmad Rizalinoor: "Palestine không phải là đối thủ đơn giản. Hãy nhìn vào xếp hạng của FIFA. Indonesia đừng tưởng có thể chỉ cần nhìn Palestine bằng một con mắt".

Nana Hariana: "Palestine có lực lượng rất mạnh với nhiều cầu thủ trưởng thành tại các giải VĐQG Bắc Âu, Đan Mạch"

Ele Vin: "Tôi nghĩ Indonesia sẽ vượt qua vòng bảng nhưng đứng sau Palestine".

Hasan Basri Affandi: "Các đối thủ không hề dễ chơi. Tôi đánh giá Hong Kong mạnh không kém Palestine".

Ở chiều ngược lại, vẫn có không ít CĐV tin vào U23 Indonesia:

DiKa Pratama: "Không được phép coi thường đối thủ, nhưng tôi tin Indonesia có thể đứng đầu bảng nhờ lợi thế khán giả nhà".

Harjono Thamrin Manalu: "Bảng đấu khá dễ thở. Điều quan trọng là đội tuyển được chuẩn bị kỹ càng".

Aji Ganang Setiawan: "Chúng ta phải quyết giành ngôi đầu bảng".

Theo Domino

Trí thức trẻ

Trở lên trên