MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bốc thăm SEA Games 2019: Chủ nhà Philippines bất ngờ không phát trực tiếp, fan ngóng kết quả như thời "ông bà anh"

15-10-2019 - 11:05 AM | Sống

9h sáng 15/10, nước chủ nhà Philippines tổ chức lễ bốc thăm môn bóng đá nam và bóng đá nữ, bóng chuyền, cầu lông... SEA Games 30. Trong đó môn bóng đá nam được tổ chức từ 26/11 đến 10/12, trên các sân cỏ nhân tạo gồm: sân Rizal Memorial, sân Umak Football và sân Binan Laguna...

9h45: Lễ bốc thăm môn bóng đá nữ tại SEA Games 2019 bắt đầu.

Bốc thăm SEA Games 2019: Chủ nhà Philippines bất ngờ không phát trực tiếp, fan ngóng kết quả như thời ông bà anh - Ảnh 1.

Môn bóng đá nữ tại SEA Games 2019 được chia làm 2 bảng, mỗi bảng có 3 đội. Ảnh: TTK Lê Hoài Anh.

9h05: Ban tổ chức BẤT NGỜ thông báo không phát trực tiếp lễ bốc thăm. Tuy nhiên, Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh sẽ liên tục update thông tin, hình ảnh từ khách sạn Sofitel (Philippines) tới độc giả Việt Nam.

Bốc thăm SEA Games 2019: Chủ nhà Philippines bất ngờ không phát trực tiếp, fan ngóng kết quả như thời ông bà anh - Ảnh 2.

Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự lễ bốc thăm. Do buổi lễ không được truyền hình trực tiếp nên ông cũng là "nguồn tin" duy nhất của Việt Nam sau khi có kết quả của buổi lễ. Ảnh: VFF


 Lễ bốc thăm chính thức bắt đầu: Ở môn bóng đá nam, 11 đội bóng sẽ được chia làm 2 bảng A (5 đội) và B (6 đội).

Ban tổ chức sẽ lần lượt bốc thăm các đội ở nhóm 4 chia đều ra 2 bảng A và B, sau đó lần lượt là các đội ở nhóm 3, nhóm 2 và cuối cùng là nhóm 1. Vì vậy, xác xuất tuyển Việt Nam ở cùng bảng với Thái Lan là 50%, hoặc cùng bảng với chủ nhà Philippines 50%.

Bốc thăm SEA Games 2019: Chủ nhà Philippines bất ngờ không phát trực tiếp, fan ngóng kết quả như thời ông bà anh - Ảnh 3.

Phòng họp báo tổ chức lễ bốc thăm SEA Games 2019 tại khách sạn Sofitel, Philippines. Ảnh: Philipptionary

8h56: Theo thống kê trong lịch sử các kỳ SEA Games, Thái Lan vô địch nhiều nhất với 16 lần, Malaysia đứng thứ 2 (6 lần), tiếp đó là Myanmar có 5 lần vô địch, Indonesia 2 lần còn Việt Nam mới chỉ có 1 lần (từ thời SEA Games có tên gọi cũ là SEAP Games).

8h55: Môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ diễn ra từ ngày 26/11 đến 10/12 tại Philippines với sự góp mặt của 11 đội bóng Đông Nam Á (chia làm 2 bảng). Độ tuổi được chơi bóng ở kỳ SEA Games này là 22, cộng thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi. Trong trường hợp U22 Việt Nam rơi vào có 6 đội thì sẽ phải thi đấu nhiều hơn một trận so với bảng còn lại, với lịch thi đấu dày hơn.

8h50: Chỉ còn 10 phút nữa lễ bốc thăm sẽ chính thức bắt đầu. Do đang bận cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu Vòng loại World Cup 2022 tại Indonesia, nên HLV Park Hang-seo và các trợ lý không trực tiếp có mặt tại lễ bốc thăm được tổ chức ở khách sạn Sofitel ở thủ đô Manila, Philippines.

Bốc thăm SEA Games 2019: Chủ nhà Philippines bất ngờ không phát trực tiếp, fan ngóng kết quả như thời ông bà anh - Ảnh 4.

SEA Games 2019 sẽ là sân chơi của những cầu thủ trẻ Quang Hải, Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng...

Bốc thăm SEA Games 2019: Chủ nhà Philippines bất ngờ không phát trực tiếp, fan ngóng kết quả như thời ông bà anh - Ảnh 5.

Tại SEA Games 2019, môn bóng đá nam có một số sự thay đổi đáng chú ý. Chủ nhà Philippines quyết định tổ chức toàn bộ các trận đấu của môn bóng đá nam tại các sân cỏ nhân tạo bao gồm: sân Rizal Memorial, sân Umak Football và sân Binan Laguna. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử các kỳ SEA Games và tất nhiên, họ đã phải nhận rất nhiều lời phàn nàn từ các đội bóng bởi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo với mật độ dày đặc chưa bao giờ là điều dễ dàng với cầu thủ.

Bên cạnh đó, ban tổ chức SEA Games 30 cũng đã thực hiện một thay đổi quan trọng khác đó là cho phép các đội tuyển tham dự môn bóng đá nam được sử dụng 2 cầu thủ trên 22 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc những ngôi sao Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn sẽ lại có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ đoạt huy chương vàng SEA Games, điều họ đã thất bại 2 năm trước.

Tại SEA Games 2019, U22 Việt Nam sẽ được xếp vào nhóm thứ 3 cùng Myanmar. Nhóm hạt giống số 1 vẫn bao gồm Thái Lan - đương kim vô địch SEA Games 29 và chủ nhà Philippines. Nhóm 2 gồm Malaysia, Indonesia – hai đội đoạt HCB, HCĐ SEA Games 29. Nhóm hạt giống số 4 gồm Lào, Campuchia, Timor Leste và Brunei.

Theo Team Sport5

Trí thức trẻ

Từ Khóa:
Trở lên trên