MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bội chi gần 3.000 tỉ đồng quỹ bảo hiểm y tế

Đó là thông tin do ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đưa ra tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam, chiều 17-8 tại HàNội.

Theo ông Phạm Lương Sơn, trong sáu tháng đầu năm 2016, quỹ BHYT dành cho khám chữa bệnh đã bội chi gần 3.000 tỉ đồng. Có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là những hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT do người có thẻ BHYT cũng như các cơ sở khám chữa bệnh gây ra.

Theo ông Sơn, từ khi có quy định thông tuyến khám chữa bệnh, đã xuất hiện việc người có thẻ BHYT đi khám nhiều lần để lấy thuốc về bán lại kiếm tiền. Một biểu hiện lạm dụng quỹ rất nổi cộm và tinh vi đó là việc đặt các máy xét nghiệm miễn phí ở các phòng khám nhưng với điều kiện máy đó phải là của nhà thầu trúng thầu… Ông Sơn cho rằng cần thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình cấp thẻ và quy trình khám chữa bệnh BHYT, nhất là trong việc xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về BHYT.

Theo HG

Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên