MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bốn giám đốc chiếm đoạt tiền của hơn 500 người lãnh án

13-06-2017 - 21:06 PM | Xã hội

Các giám đốc này đã đưa thông tin gian dối để mua bán kinh doanh gian hàng ảo trên mạng để chiếm đoạt số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.

Chiều 13-6, sau gần 10 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt 4 bị cáo nguyên là giám đốc chi nhánh Đắk Lắk và Buôn Ma Thuột của Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt là MB24 Hà Nội).

Theo HĐXX, MB24 Hà Nội được Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký DN vào tháng 5-2011, vốn điều lệ hơn 9 tỉ đồng. Tháng 10 và 12-2011, chi nhánh MB24 Đắk Lắk và Buôn Ma Thuột lần lượt được thành lập do các bị cáo Ngô Văn Chiến (SN 1980), Trần Văn Sự (SN 1975), Đặng Văn Tuấn (SN 1980) và Bùi Thị Chiên (SN 1977) thay phiên làm giám đốc.

Từ đó đến tháng 7-2012, các bị cáo đã sử dụng mạng máy tính, mạng internet đưa thông tin gian dối là sàn giao dịch thương mại điện tử mua bán kinh doanh gian hàng ảo trên mạng để thực hiện hành vi lừa đảo lôi kéo người dân tham gia vào hội viên.

Qua đó, lôi kéo được hơn 500 người mua 2.054 gian hàng ảo trên mạng với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng. MB24 Hà Nội trích hoa hồng cho 4 giám đốc nói trên hơn 3,2 tỉ đồng. Trong đó, Chiến nhận 1 tỉ đồng, Sự nhận 1,1 tỉ đồng, Tuấn nhận 915 triệu đồng và Chiên nhận 28 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Chiến 8 năm 3 tháng tù; bị cáo Sự và Tuấn mỗi người 7 năm 6 tháng tù; Chiên 3 năm 5 tháng 6 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Đồng thời buộc các bị cáo trả lại số tiền chiếm đoạt bất hợp pháp cho người bị hại.

Theo C. Nguyên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên