MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

​Bớt đầu cơ, tiêu thụ thép giảm hẳn

10-05-2016 - 11:48 AM | Thị trường

Lượng thép tiêu thụ trong tháng 4-2016 được VSA ghi nhận ước khoảng 691.000 tấn, giảm 31-32% so với tháng trước và giảm khoảng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Sưa, phó chủ tịch Hiệp hội thép VN (VSA) cho biết như trên. "Đây mới là mức tiêu thụ sát với nhu cầu thực, chứ lượng tiêu thụ trên 1 triệu tấn của tháng trước yếu tố đầu cơ rất rõ”, ông Sưa nhấn mạnh.

Theo ông Sưa, với năng lực sản xuất hiện nay của các doanh nghiệp, khoảng 650.000 tấn như trong tháng 4-2016, thị trường sẽ được đảm bảo nguồn cung ứng ổn định.

Mặt khác, với đặc điểm đang là mùa khô, khả năng thép tiêu thụ ở mức cao (bình quân trên 650.000 tấn/tháng) vẫn được duy trì ít nhất trong hai tháng tới trước khi mùa mưa ở khu vực phía Nam bắt đầu.

VSA cũng ghi nhận mặt bằng giá mới đã được các doanh nghiệp sản xuất thép điều chỉnh tại đầu nguồn kể từ đầu tháng 4, với mức tăng trung bình 400.000-500.000 đồng/tấn (tùy doanh nghiệp), điều này là hoàn toàn phù hợp với mức giá nguyên liệu đầu vào đã tăng từ sau tết đến nay.

Theo T.V.N

Tuổi trẻ

Trở lên trên