MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BOT Tiên Cựu xả trạm trong ngày đầu tiên thu phí

04-01-2019 - 14:23 PM | Xã hội

Không phải do các tài xế dừng xe phản đối việc thu phí của trạm BOT Tiên Cựu (Hải Phòng) mà do mật độ người dừng xe mua vé tháng tại trạm quá đông nên BOT Tiên Cựu phải xả trạm trong ngày đầu tiên thu phí.

Từ 0h ngày 4/1, Trạm thu phí BOT Tiên Cựu quốc lộ 10 (qua địa phận xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) chính thức thu phí.

BOT Tiên Cựu xả trạm trong ngày đầu tiên thu phí - Ảnh 1.

BOT Tiên Cựu chính thức thu phí từ 0h ngày 4/1/2019.

Theo ông Phạm Đức Minh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng cho biết, trong sáng ngày thu phí đầu tiên, tình hình an ninh trật tự đảm bảo, không có tình trạng phản đối gay gắt hay chống đối của các tài xế.

BOT Tiên Cựu xả trạm trong ngày đầu tiên thu phí - Ảnh 2.

Không có tính trạng phản đối gay gắt từ các tài xế.

Tuy nhiên, do lượng xe khách và xe container dừng vào trạm mua vé tháng nhiều dẫn đến ùn tắc kéo dài, đơn vị đã phải xả trạm lúc 9h30'. Sau 15 phút xả trạm không thu phí, các phương tiện lưu thông bình thường, không gây ra ùn tắc tại trạm.

BOT Tiên Cựu xả trạm trong ngày đầu tiên thu phí - Ảnh 3.

BOT Tiên Cựu xả trạm 15 phút trong ngày đầu tiên thu phí.

Ông Trần Đình Vịnh - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, do làm tốt công tác nắm tình hình, chuẩn bị sẵn các phương án có thể xảy ra và kịp thời thống nhất xử trí tình huống cùng với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nên bước đầu, tình hình an ninh trật tự tại trạm khá tốt, không xảy ra phức tạp về giao thông, an ninh trật tự.

BOT Tiên Cựu xả trạm trong ngày đầu tiên thu phí - Ảnh 4.

Tính đến 11h30' cùng ngày, tình hình giao thông, an ninh trật tự tại khu vực Trạm BOT Tiên Cựu khá ổn định, thông thoáng, các phương tiện qua lại trạm bình thường.

Được biết, Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn theo hình thức BOT được triển khai xây dựng từ năm 2015, với chiều dài toàn tuyến gần 31km, quy mô 4 làn xe (cải tạo, mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe); xây dựng mới 3 cầu lớn gồm cầu Tiên Cựu, cầu Quý Cao và cầu Trạm Bạc với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng.

Dự án hoàn thành thông tuyến vào tháng 12/2017 và hoàn thiện đưa vào khai thác tuyến chính từ tháng 3/2018.


Theo Hoàng Dương

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên