MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bức tranh vẽ trong nhà thương điên của Van Gogh được bán với giá 81 triệu USD

14-11-2017 - 19:19 PM | Tài chính quốc tế

Một bức tranh của đại thi họa Vincent Van Gogh vừa được bán với giá 81,3 triệu USD trong phiên đấu giá của Christie hôm 13/11.

"Laboureur dans un champ", bức tranh được Van Gogh vẽ năm 1889 trong một nhà thương điên, đã được vợ chồng tỷ phú Nancy Lee Bass và Perry R. Bass đem bán đấu giá. Christie, công ty tổ chức phiên đâu giá, ước tình bức tranh có thể mang về 50 triệu USD trong buổi đấu giá tại New York. Tuy nhiên, giá trị của nó lên tới 81,3 triệu USD.

Người mua được xác định là Rebecca Wei, người phụ trách Christie khu vực châu Á. Ông Wei là người được khách hàng yêu cầu tham gia đấu giá nhân danh họ.

Theo những gì Christie công bố, bức "Laboureur dans un champ" được vẽ trong khoảng 1 năm khi Van Gogh phải ngồi trong nhà thương điên. Với mức giá này, bức tranh suýt nữa đã san bằng kỷ lục của bức "Portrait du Dr Gachet" cũng do Van Gogh là tác giả, được bán năm 1990.

Linh Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên