MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cả khu phố huyên náo khi ông Đinh La Thăng tới thị sát

20-05-2016 - 10:00 AM | Xã hội

Sau buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hóc Môn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã xuống ngay dòng kênh của thị trấn này để xem xét tình trạng ô nhiễm như phản ánh của người dân.

Chiều ngày 19/5 ông Đinh La Thăng cùng giám đốc các sở ngành và lãnh đạo huyện Hóc Môn đã có buổi làm việc để giải quyết những thắc mắc của cử tri trong các buổi tiếp xúc được tổ chức vào tuần trước đó.

Tại buổi tiếp xúc cử tri tuần trước của ông Đinh La Thăng, người dân đã bức xúc phản ánh về tình trạng ô nhiễm trầm trọng tại kênh Hóc Môn (thị trấn Hóc Môn).

Ngay sau buổi làm việc ông Thăng đã yêu cầu lãnh đạo huyện cùng đi với mình xuống nơi cử tri phản ánh để xem xét thực trạng con kênh này. Đại diện Trung tâm điều hành chương tình chống ngập cho rằng dòng kênh thường xuyên được tổ chức nạo vét nhưng do người dân vẫn vứt rác xuống nên tình trạng ô nhiễm không được giải quyết.

Theo ghi nhận của PV, đoạn kênh bị ô nhiễm nặng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, dòng nước đen kịt, ngay hai bên bờ kênh là các nhà dân sống san sát. "Các anh để dân sống thế này là chết rồi!" - ông Thăng nói khi chứng kiến thực trạng này.

Ngay sau đó một cựu giáo viên đã cố gắng len tới để trình bày sự việc với ông Thăng. Cựu giáo viên này là người sống tại đây và đã nhiều năm qua chứng kiến tình trạng ô nhiễm của dòng kênh nhưng không được chính quyền giải quyết dứt điểm.

Ông Thăng ghi nhận sự việc và cho biết ngay tuần sau sẽ có các thùng rác đặt tại bờ kênh để người dân bỏ rác vào. Ông cũng đề nghị người cựu giáo viên tuyên truyền để người dân không vứt rác xuống kênh và cùng chính quyền xử lý tình trạng này.

Nghe vậy người cựu giáo viên lập tức đồng ý và mong rằng lần này sự việc sẽ được giải quyết dứt điểm.

Ngay sau đó ông Thăng chỉ đạo ông Lê Tấn Tài - Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn phải lập tức xử lý, không để việc ô nhiễm tại đây tái diễn. "Không nhất thiết cứ phải để công ty của TP vớt rác, nếu cần thì đấu thầu công khai, tư nhân làm cũng được" - ông Thăng nói.

Ông Thăng cũng giao ông Nguyễn Cư - Bí thư huyện ủy Hóc Môn giám sát chặt chẽ việc này.

Biết tin ông Thăng thị sát tại đây nên hàng trăm người đã kéo đến.

Mọi người chen nhau theo dõi các chỉ đạo của ông Thăng.

Trước đó đoàn đã tới bệnh viện huyện Hóc Môn để quan sát và thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh tại đây.

Theo Nguyễn Cường

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên