MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cả thế giới đón mùa đông lạnh căm, riêng Úc chịu cảnh nắng nóng 50 độ, chảy cả nhựa đường

19-01-2019 - 10:53 AM | Sống

Đây là mùa đông nóng nhất lịch sử Úc kể từ Thế chiến Thứ hai.

Úc châu sở hữu rất nhiều điều kì quái, trái ngược với phần còn lại của thế giới. Mùa đông năm nay cũng vậy, trong khi tuyết đã rơi ở nhiều nước ôn đới và hàn đới, thậm chí có bão tuyết ở một số của khu vực châu Âu và Mỹ thì nước Úc lại chứng kiến mức nhiệt gần 50 độ C, cao kỷ lục kể từ Thế chiến Thứ hai.

Thành phố Tarcoola hiện là nơi nóng nhất, lên tới 49 độ C. Kế đó là thành phố cảng Augusta (48,9 độ C) và thành phố Coober Pedy (47,4 độ C).

Nhìn chung, các bang nằm dọc theo bờ biển miền tây nước Úc đều có một tuần nóng kinh hoàng với nhiệt độ trung bình vượt quá 41 độ C, khiến nhựa đường chảy ra.

Mặt đường hư hại ở bang New South Wales và New England

Nhiều người so sánh nhiệt độ nóng bất thường ở Úc giống như hỏa ngục. Hàng ngày, họ phải dậy rất sớm để làm việc, sinh hoạt và cố gắng hạn chế ra khỏi nhà vào ban trưa.

Trẻ em và người già là những đối tượng nhạy cảm nhất. Hiện giờ một số khu vui chơi đã đóng cửa, lo sợ những công trình bằng kim loại trở nên quá nóng có thể sẽ gây bỏng cho trẻ.

Các loài động vật nước Úc cũng không tránh khỏi sức tàn phá của mức nhiệt đỉnh điểm. Bang New South Wales đã xảy ra vụ 1 triệu con cá chết hàng loạt. Trong khi đó, ở Nam Úc, hàng ngàn con dơi quạ đã rụng chết từ trên cây do sốc nhiệt. 

Dự báo đến cuối tuần này, nền nhiệt ở Úc sẽ hạ xuống dần, cho đến khi đợt nắng nóng tiếp theo tấn công vào đầu tuần sau.

Cả thế giới đón mùa đông lạnh căm, riêng Úc chịu cảnh nắng nóng 50 độ, chảy cả nhựa đường - Ảnh 1.
Cả thế giới đón mùa đông lạnh căm, riêng Úc chịu cảnh nắng nóng 50 độ, chảy cả nhựa đường - Ảnh 2.
Cả thế giới đón mùa đông lạnh căm, riêng Úc chịu cảnh nắng nóng 50 độ, chảy cả nhựa đường - Ảnh 3.
Cả thế giới đón mùa đông lạnh căm, riêng Úc chịu cảnh nắng nóng 50 độ, chảy cả nhựa đường - Ảnh 4.
Cả thế giới đón mùa đông lạnh căm, riêng Úc chịu cảnh nắng nóng 50 độ, chảy cả nhựa đường - Ảnh 5.

Người dân đổ ra biển vào những lúc nhiệt độ hạ xuống 32 - 33 độ C. Đến cuối tuần, nền nhiệt sẽ hạ nhưng chưa được bao lâu thì đợt nắng nóng tiếp theo sẽ ập đến.

Cả thế giới đón mùa đông lạnh căm, riêng Úc chịu cảnh nắng nóng 50 độ, chảy cả nhựa đường - Ảnh 6.
Cả thế giới đón mùa đông lạnh căm, riêng Úc chịu cảnh nắng nóng 50 độ, chảy cả nhựa đường - Ảnh 7.
Cả thế giới đón mùa đông lạnh căm, riêng Úc chịu cảnh nắng nóng 50 độ, chảy cả nhựa đường - Ảnh 8.

Các loài động vật ở Úc cũng khốn đốn vì nhiệt độ cao kỷ lục.

(Theo Daily Mail)

Theo ĐL

Helino

Trở lên trên