MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các hãng hàng không có thể hủy hợp đồng mua máy bay Boeing 737 MAX

18-03-2019 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Việc Boeing 737 MAX bị cấm bay trên toàn cầu đang khiến một số hãng hàng không xem xét lại hợp đồng mua loại máy bay này với Boeing.

Trong động thái mới nhất, Hãng hàng không Malaysia (Malaysia Airlines) đang xem xét lại  hợp đồng mua 25 máy bay 737 MAX. Trong khi đó, hãng hàng không Garuda của Indonesia cho biết, có thể hủy thương vụ đặt mua 20 máy bay loại này từ Boeing.

Các hãng hàng không có thể hủy hợp đồng mua máy bay Boeing 737 MAX - Ảnh 1.

Sau vụ rơi máy bay ở Indonesia, nhiều nước đã cấm bay đối với Boeing 737 MAX. Ảnh: Quartz

Trước đó, nhiều nước và các hãng hàng không trên thế giới cấm sử dụng máy bay Boeing 737 MAX, sau vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Ethiopia làm 157 người chết. Các Cơ quan quản lý hàng không đã đưa ra lệnh cấm với dòng 737 MAX trên toàn thế giới và Boeing cũng đã tạm dừng việc giao hàng nghìn chiếc máy bay thuộc dòng thân nhỏ này tới các đối tác của mình.

Theo Vũ Anh Tuấn

VOV

Trở lên trên