MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các kênh truyền thông của Nhật Cường vừa bị công an khám xét "biến mất" trên Internet

10-05-2019 - 09:47 AM | Xã hội

Sau khi bị công an khám xét sáng 9/5, cùng với các cửa hàng đóng cửa, tạm dừng kinh doanh, hai website, fanpage của Nhật Cường đã dừng hoạt động.

Sau khi bị lực lượng công an tiến hành khám xét vào sáng 9/5, hàng loạt các cửa hàng điện thoại, trung tâm dịch vụ bảo hành của Nhật Cường Mobile đã đóng cửa, ngừng kinh doanh.

Tại Trung tâm dịch vụ bảo hành của Nhật Cường Mobile (C4 Giảng Võ, Hà Nội) chiều 9/5 sau khi lực lượng chức năng khám xét xong đã tạm thời đóng cửa.

Khi một số khách hàng đến lấy máy điện thoại theo lịch hẹn đều được nhân viên bảo hành, bảo vệ thông báo, vẫn đảm bảo quyền lợi của khách hàng nhưng do công ty đang gặp một số vấn đề nên chưa thể trả máy và đề nghị quay lại vào hôm sau.

Nhiều khách hàng tỏ ra lo lắng khi không hiểu chuyện gì xảy ra và cho biết, đã liên lạc qua các tổng đài, hotline kinh doanh điện thoại của đơn vị này nhưng không được.

Cũng theo ghi nhận của PV, trong tối 9/5 đến sáng nay (10/5) hàng loạt các kênh truyền thông khác trên Internet của Nhật Cường Mobile đều không thể truy cập được. Trong khi đó, khi liên hệ qua các số điện thoại hotline hay fanpage của đơn vị này đều không được.

 Các kênh truyền thông của Nhật Cường vừa bị công an khám xét biến mất trên Internet - Ảnh 1.

Fanpage và website của Nhật Cường Mobile đều không thể truy cập được.

Hai tên miền nhatcuong.com.vn và dienthoaididong.com của đơn vị không thể truy cập được. Trang mạng xã hội chính thức của Nhật Cường Mobile trên mạng xã hội Facebook với hơn 465.000 lượt like cũng được thông báo không còn khả dụng.

Bấm vào địa chỉ Facebook trước đó chỉ hiện ra thông báo liên kết có thể bị hỏng hoặc trang có thể đã bị gỡ.

Tuy nhiên, cả trang website và fanpage của Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), mảng dịch vụ công nghệ của công ty vẫn hoạt động bình thường.

Trước đó, khoảng hơn 22h ngày 9/5, lực lượng công an đã hoàn tất công tác khám xét Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường tại đường Trần Phú (Hà Nội).

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an xác nhận lực lượng chức năng đang tiến hành khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại di động Nhật Cường Mobile. Ông nói, khi nào có thông tin chính thức, Bộ sẽ cung cấp.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường được thành lập năm 2001. Năm 2017, doanh nghiệp nằm trong danh sách 50 công ty về công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam.

Nhật Cường có 9 cửa hàng và một trung tâm dịch vụ bảo hành phân bố khắp Hà Nội. Trên website của Nhật Cường còn tự nhận là "số 1 về iPhone". Giấy phép kinh doanh của Nhật Cường do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 20/6/2001.

Người đại diện pháp luật là ông Bùi Quang Huy, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên