MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các nhà khoa học đã tìm ra vật liệu mới giúp tái tạo men răng một cách tự nhiên: Hàn răng sâu giờ đây không còn là nỗi ám ảnh

01-09-2019 - 06:51 AM | Sống

Hàn răng, trám răng tuy là một phương pháp điều trị răng sâu phổ biến nhất hiện nay nhưng lại vô cùng đau đớn và khiến cho nhiều bệnh nhân cảm thấy khiếp sợ. Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã phát minh ra vật liệu có thể giúp phục hồi men răng một cách tự nhiên, thay thế cho phương pháp hàn răng truyền thống.

Khi ăn quá nhiều đồ ngọt, lớp men răng bao phủ bên ngoài răng sẽ bị phá hủy, khiến những lỗ sâu xuất hiện trên bề mặt của răng.

Hiện nay, cách duy nhất để điều trị sâu răng là trám những lỗ sâu đó bằng xi măng hoặc nhựa resin (vật liệu composite). Nhược điểm của phương pháp này là có thể gây nhiễm trùng hoặc cần phải trám lại sau vài năm do vật liệu trám dễ bị rơi ra ngoài.

Các nhà khoa học đã tìm ra vật liệu mới giúp tái tạo men răng một cách tự nhiên: Hàn răng sâu không còn là nỗi ám ảnh - Ảnh 1.

Các nhà khoa học đã phát minh ra một vật liệu giúp men răng có thể tự tái tạo lại một cách tự nhiên.

Trong hơn một thập kỉ, các nhà khoa học đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp mới thay thế cho công nghệ trám răng truyền thống bằng cách bổ sung canxi photphat cho răng để men răng có thể tự tái tạo. Tuy nhiên, vấn đề của phương pháp này đó là lớp men răng mới tái tạo không có cấu trúc "vảy cá" giống men răng cũ, do vậy, lớp men răng mới này có cấu trúc rất mềm.

Mới đây, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát minh ra một vật liệu giúp men răng có thể tự tái tạo lại một cách tự nhiên. Họ sử dụng các cụm canxi photphat siêu nhỏ có thể tạo thành một lớp men răng cứng chỉ trong vài giờ. Tuy vẫn chưa chứng minh được loại men răng tự tái tạo này có thể hoạt động trong môi trường phức tạp của khoang miệng, các nhà khoa học cho biết loại men răng mới này có khả năng sẽ được thử nghiệm trên người trong vòng vài năm tới.

Tiến sĩ Zhaoming Liu, đồng tác giả của nghiên cứu này tại trường Đại học Chiết Giang, Trung Quốc cho biết: "Loại men răng tự tái tạo mới của chúng tôi có cấu trúc và tính chất cơ học tương tự như lớp men răng tự nhiên. Chúng tôi mong rằng loại men răng này có thể thay thế cho phương pháp trám răng truyền thống vốn chỉ sử dụng các loại vật liệu có cấu trúc hoàn toàn khác so với men răng thật. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, chúng tôi sẽ thử nghiệm trên người trong vòng một đến hai năm tới".

Giáo sư Damien Walmsley, cố vấn khoa học của Hiệp hội Nha khoa Anh Quốc, cho biết: "Tìm ra cách giúp răng mọc lại đang là mục tiêu theo đuổi của ngành nha khoa, và nó vẫn còn là một bài toán khó. Chúng tôi mong rằng với công nghệ tái tạo men răng mới này, phương pháp trám răng truyền thống sẽ bị loại bỏ. Đây là một bước tiến gần hơn của các nhà khoa học để tìm ra cách giúp răng tự mọc lại, cho dù đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc hành trình và chúng tôi vẫn còn một con đường rất xa nữa phải đi. Hiện tại, chúng tôi vẫn khuyến khích mọi người nên tránh việc phải hàn, trám răng bằng cách đi khám nha sĩ thường xuyên, chải răng hai lần một ngày bằng kem đánh răng có chứa fluor và giảm ăn các loại thực phẩm có chứa đường".

Men răng là bộ phận cứng nhất trên cơ thể con người, tuy nhiên nó lại không có khả năng tự phục hồi. Do vậy sâu răng là một trong những căn bệnh phổ biến nhất trên thế giới.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc không phải là những người duy nhất đang nghiên cứu việc tái tạo men răng bằng cách bổ sung canxi photphat – thành phần chính trong răng và xương của con người. Tuy nhiên, họ đã có bước tiến đột phá bằng cách sử dụng các cụm canxi photphat siêu nhỏ để hình thành nên cấu trúc vảy cá chính xác của men răng.

Khi thử nghiệm phương pháp này trên răng người, kết quả thử nghiệm đã cho thấy loại men răng tự tái tạo này có độ cứng tương tự như men răng thật. Trong vòng hai ngày, nó đã dày tới gần 3 micromet, tức là khoảng 1/30 độ dày của tóc người.

Giáo sư Alvaro Mata của Đại học Queen Mary, London, người cũng đang nghiên cứu phương pháp tái tạo men răng bằng ma trận protein, cho biết: "Nuôi cấy men răng trong phòng thí nghiệm là một chuyện, nuôi cấy trong một môi trường phức tạp và dễ gây tổn hại như khoang miệng lại là một chuyện khác, nhưng việc thử nghiệm trên người thật có thể sẽ diễn ra trong vòng ba đến bốn năm tới".

"Dù rằng vẫn còn rất nhiều khó khăn cần phải vượt qua, đây vẫn là một nghiên cứu mang tính khuyến khích ngành nha khoa và đưa chúng ta tiến một bước gần hơn để giải quyết vấn đề y tế và xã hội quan trọng này", ông nói.

Các xu hướng trên mạng hiện nay có thật sự hiệu quả hay thực chất đang gây hại cho răng?

Các nha sĩ hàng đầu tiết lộ rằng xu hướng được tạo ra bởi những người nổi tiếng có thể gây hại cho răng của bạn.

Nữ người mẫu, diễn viên nổi tiếng Gisele Bündchen và cặp chị em nhà Hemsley là những người đi đầu của xu hướng uống một cốc nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy. Tuy nhiên, tiến sĩ Ben Atkins - nha sĩ tại Manchester và ủy viên của Tổ chức Sức khỏe Răng miệng - cảnh báo rằng thức uống này có thể ăn mòn men răng và làm răng xỉn màu.

Dù có nhiều người cho rằng fluor là nguyên nhân gây ra chứng mất trí hay bệnh tiểu đường, bằng hàng loạt nghiên cứu của mình, các chuyên gia đã chứng minh rằng fluor không gây hại cho sức khỏe của con người.

Tiến sĩ Atkins cũng cho biết phương pháp súc miệng bằng dầu dừa cũng chỉ tốn thời gian vô ích, dầu dừa không thể mang lại một nụ cười trắng sáng và đẹp rạng ngời như các sao Hollywood.

Tiến sĩ Atkins và tiến sĩ Rhona Eskander, người chiến thắng của cuộc thi Best Young Dentist 2016, cho biết các biện pháp thiên nhiên như chải răng bằng than củi hoặc giấm táo là hại nhiều hơn lợi. Axit trong than củi và giấm táo có thể giúp răng bớt ố vàng nhưng cũng có thể làm hỏng men răng vĩnh viễn.

Thùy Tiên

Dailymail

Trở lên trên