MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách Malaysia cho người dân cả nước xem World Cup miễn phí: Tiền quảng cáo thu về đã thừa mua bản quyền phát sóng!

07-06-2018 - 10:33 AM | Tài chính quốc tế

Nguyên nhân chính là do chính phủ Malaysia đã bán quảng cáo đủ để trả 30 triệu Ringgit (RM), tương đương 7,55 triệu USD tiền bản quyền phát sóng. Trong đó bao gồm quyền phát sóng 41/64 trận đấu và 27 trận được phát trực tiếp.

Mùa World Cup sắp đến và những người hâm mộ bóng đá xứ Malaysia đã nhận một tin vui khi biết rằng họ được xem miễn phí các trận đấu.

Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ Malaysia không cần phải trả một đồng nào cho bản quyền phát sóng World Cup và người dân có thể xem miễn phí các trận đấu. Mặc dù các trận đầu này được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia và phí quảng cáo cao hơn các đài khác nhưng Bộ trưởng tài chính Lim Guan Eng cho biết những công ty mua quảng cáo hiểu được lợi ích khi quảng cáo trong các khung giờ vàng như vậy.

Hơn nữa, Bộ trưởng Lim cho biết các công ty cũng coi việc trả tiền phí cao như một hành động đóng góp cho quốc gia sau cuộc bầu cử đầy biến động.

Cũng theo Bộ trưởng Lim, ban đầu Thủ tướng mới đắc cử Mahathir Mohamad không muốn đài truyền hình nước này tốn quá nhiều tiền mua bản quyền World Cup do ngân sách đang khó khăn. Tuy nhiên sau khi thấy các nhà tài trợ quảng cáo chấp nhận chi tiền mua bản quyền cũng như việc người dân được xem miễn phí mùa bóng đã diễn ra chỉ 4 năm 1 lần, Thủ tướng Mahathir đã đồng ý với quyết định này.

Ngạc nhiên hơn, Đại sứ Nga tại Malaysia, ông Valery Yermolov cũng thông báo rằng những người hâm mộ bóng đá tại đây, bất kể là công dân hay người nước ngoài đang lao động tại Malaysia có thể đăng ký online miễn phí nhằm du lịch đến Nga xem bóng đá mà không cần thị thực.

"Những người đăng ký cần thực hiện các bước gọi là FAN ID nhằm xác nhận người đó là người hâm mộ bóng đá và chúng hoàn toàn miễn phí", Đại sứ Yermolov nói.

Theo AB

Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên