MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cái giá phải trả khi sống như một tỷ phú: Không làm gì cũng mất "sương sương" cả tỷ đồng mỗi ngày

08-09-2021 - 12:06 PM | Sống

Cái giá phải trả khi sống như một tỷ phú: Không làm gì cũng mất "sương sương" cả tỷ đồng mỗi ngày

Điều đó có nghĩa là bạn phải liên tục kiếm được nhiều tiền để trang trải cho các chi phí hàng ngày.

Chúng ta thường ngưỡng mộ lối sống của giới siêu giàu nhưng không phải ai cũng biết "cái giá" phải trả khi là một tỷ phú.

Dưới đây là những chi phí mà họ phải bỏ ra mỗi ngày, theo thống kê của Go Banking Rates:

Máy bay riêng: 2.254 USD

Ngoài tiền mua đắt đỏ, bạn sẽ phải trả khoảng 3.000 USD/tháng để đỗ máy bay và mỗi lần tiếp nhiên liệu tiêu tốn tới 11.000 USD. Chi phí thuê nhân viên là 215.000 USD/năm, cộng với hàng trăm USD/giờ để bảo trì. Giả sử mỗi tuần, máy bay tiếp nhiên liệu 1 lần, mỗi năm bạn phải bỏ ra 823.000 USD để "nuôi" phương tiện này, tương đương 2.254 USD/ngày.

Cái giá phải trả khi sống như một tỷ phú: Không làm gì cũng mất ‘sương sương’ cả tỷ đồng mỗi ngày - Ảnh 1.

Xe hơi: 411 USD hoặc nhiều hơn

Rất nhiều tỷ phú có đam mê với siêu xe hoặc xe cổ đắt tiền. Ngoài số tiền mua xe có thể lên tới cả triệu USD, họ còn phải trả phí bảo dưỡng cao cấp. Một lần thay lốp cho siêu xe (sau khi đi được 4.000 km) có giá 33.000 USD. Cùng các chi phí khác như bảo hiểm, thuế, dịch vụ rửa xe, dọn dẹp… chủ xe dự kiến phải trả 150.000 USD/năm, tương đương 411 USD/ngày. Đó là chưa tính tiền xăng hoặc tiền điện để nạp nhiên liệu cho chiếc xe.

Du thuyền sang trọng: 5.890 USD

Ngoài siêu xe, giới siêu giàu cũng rất ưa chuộng du thuyền sang trọng. Siêu du thuyền của nam tài tử Leonardo DiCaprio được cho là tốn 200 triệu USD để xây dựng. Nhưng chi phí chưa dừng lại ở đó. Bạn vẫn phải trả tiền cho nhân viên để vận hành và bảo trì chiếc thuyền. Một nhân viên làm việc toàn thời gian cho chiếc thuyền nhận lương hơn 1 triệu USD/năm.

Nhiên liệu cho phương tiện này có thể lên tới 400.000 USD/năm trong khi chi phí neo đậu khoảng 350.000 USD.

Đồi với du thuyền có đầy đủ nhân viên, bạn sẽ phải trả 5.890 USD/ngày. Nếu giảm tối đa nhân viên, số tiền đó giảm xuống còn 1.054 USD/ngày.

Giải trí: Lên tới 82.191 USD

Nhiều tỷ phú thành công và giàu có là nhờ các mối quan hệ. Điều đó đồng nghĩa với việc thỉnh thoảng tổ chức các bữa tiệc để gây ấn tượng với đối tác hoặc bạn bè.

New York Times đưa tin rằng tỷ phú Stephen A. Schwarzman đã chi 5 triệu USD cho tiệc sinh nhật lần thứ 60 của ông ở Manhattan. 10 năm sau, bữa tiệc đó tiêu tốn của ông khoảng 20 triệu USD. Giả sử bạn bỏ ra 10 triệu USD cho mỗi bữa tiệc và tổ chức 3 bữa tiệc/năm, mỗi ngày, bạn sẽ mất 82.191 USD.

Cái giá phải trả khi sống như một tỷ phú: Không làm gì cũng mất ‘sương sương’ cả tỷ đồng mỗi ngày - Ảnh 2.

Huấn luyện viên cá nhân: 1.340 USD/giờ

Giới nhà giàu thường xây phòng gym tại nhà và thuê huấn luyện viên cá nhân để luyện tập hiệu quả hơn. Một nhà sáng lập chuỗi phòng gym cao cấp và huấn luyện viên cá nhân cho các tỷ phú cho biết phí thuê 1 giờ khoảng 1.340 USD.

Đầu bếp cá nhân: 515 USD chưa kể tiền thưởng

Không ít tỷ phú thuê đầu bếp cá nhân để không tốn thời gian nấu nướng và đảm bảo dinh dưỡng. Lương của đầu bếp cá nhân khoảng 188.000 USD, tương đương 515 USD/ngày. Ngoài ra, họ còn nhận được tiền thưởng, tùy thuộc vào sự hào phóng của chủ nhà.

Bảo mẫu: 220 USD

Paola Diana, người sáng lập công ty bảo mẫu phục vụ các gia đình giàu có, cho biết mức lương cho một vú em sống tại nhà có thể bắt đầu ở mức 80.406 USD/năm, tương đương 220 USD/ngày.

Quản gia: 272 USD

Để ngôi nhà luôn trong trạng thái tốt và người phục vụ luôn chỉn chu, bạn cần một quản gia. Lương trung bình năm của quản gia khoảng 99.610 USD, tương đương 272 USD/ngày.

Ngoài ra, bạn còn cần trả thêm 125 USD trở lên/ngày cho chi phí bảo trì nhà cửa ngoài trời. Nếu số nhân viên này là 4, bạn sẽ phải trả 500 USD/ngày.

Cái giá phải trả khi sống như một tỷ phú: Không làm gì cũng mất ‘sương sương’ cả tỷ đồng mỗi ngày - Ảnh 3.

Nhân viên an ninh: 21.370 USD

Chi phí cho một đội an ninh lưu động có thể tăng lên theo thời gian. Năm 2017, Facebook đã trả 7,3 triệu USD để bảo vệ CEO Mark Zuckerberg và gia đình. Nếu trả số tiền tương tự để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà và các thành viên gia đình, mỗi ngày, bạn mất đi khoảng 21.370 USD.

Trợ lý cá nhân: 246 USD

Lương hàng năm của một trợ lý cá nhân cho người giàu, có kinh nghiệm là 90.000 USD, tương đương 246 USD/ngày, chưa tính phúc lợi hay tiền thưởng.

Luật sư: 1.500 USD/giờ

Để thuê luật sư có kinh nghiệm, bạn có thể phải trả mức phí 1.500 USD/giờ, chưa kể chi phí pháp lý khi tham gia vào một vụ kiện.

Như vậy, để sống như một tỷ phú đô la, mỗi ngày bạn phải bỏ ra trên dưới 100.000 USD. Ngay cả khi không sống vương giả, bạn vẫn cần bỏ ra một con số không nhỏ mỗi ngày để trả cho các dịch vụ khác nhau.

Nguồn: Go Banking Rates

Theo Mộc Tiên

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên