MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

California vừa vượt Pháp để trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới

15-06-2016 - 17:42 PM | Tài chính quốc tế

Với GDP đạt 2.500 tỷ USD, bang đông dân nhất của nước Mỹ cũng đã vượt qua nền kinh tế đang chìm trong suy thoái là Brazil.

Theo số liệu vừa được bang California (Mỹ) công bố, bang này đã vượt qua Pháp để trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ và đồng USD tăng giá.

Với GDP đạt 2.500 tỷ USD, bang đông dân nhất của nước Mỹ cũng đã vượt qua nền kinh tế đang chìm trong suy thoái là Brazil.

“Đây là kết quả của sự kết hợp giữa tăng trưởng tốt và đồng USD mạnh lên so với các đồng tiền khác”, Irena Asmundson, chuyên gia kinh tế trưởng tại Sở Tài chính California nói.


California trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới

California trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới

Năm nay 78 tuổi, Thống đốc bang California Jerry Brown đã điều hành một nền kinh tế có cỗ máy tăng trưởng chính là các công ty công nghệ nổi tiếng thế giới (như Facebook và Apple). Hoạt động sản xuất công nghiệp và nông nghiệp của California cũng dẫn đầu nước Mỹ. Kể từ khi lên nhậm chức năm 2011, ông Brown đã giúp California thoát khỏi tình trạng thâm hụt ngân sách liên miên và thậm chí đến nay đã đạt trạng thái thặng dư.

Nền kinh tế California tăng trưởng 4,1% trong năm 2015, gấp đôi so với mức 2,4% trung bình cả nước. Cùng kỳ, kinh tế Pháp chỉ tăng trưởng 1,1%.

Năm ngoái, California là nơi tạo ra nhiều việc làm hơn so với bất kỳ bang nào khác và nhiều hơn cả 2 bang tiếp theo là Florida và Texas cộng lại. 4 trên tổng số 10 công ty lớn nhất nước Mỹ có trụ sở ở California, trong đó có Alphabet và Facebook.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên