MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Campuchia dự trữ 44,4 tấn vàng, trong đó 17 tấn gửi tại Vương quốc Anh

23-01-2021 - 18:37 PM | Tài chính - ngân hàng

Theo báo cáo tổng kết năm 2020 của Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC), dự trữ vàng và ngoại tệ của nước này hiện đạt 21,3 tỷ USD, vượt xa tiêu chuẩn dự trữ đối với các nước đang phát triển.


Báo cáo thường niên của Ngân hàng Quốc gia Campuchia cho biết, mức dự trữ ngoại tệ tương đối lớn hiện nay có thể giúp Chính phủ Campuchia dễ dàng quản lý tỷ giá hối đoái, ổn định thị trường tài chính, tăng tích lũy tài sản quốc gia và xây dựng lòng tin trong công chúng. Khoản dự trữ lên tới 21,3 tỷ USD đủ để cho Campuchia nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trong vòng 10 tháng. Con số này cao hơn nhiều so với mức tiêu chuẩn tối thiểu 3 tháng đối với một nước đang phát triển.

Campuchia dự trữ 44,4 tấn vàng, trong đó 17 tấn gửi tại Vương quốc Anh - Ảnh 1.

Thủ tướng Hun Sen thông báo về tình hình kinh tế Campuchia

Trước đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nhiều lần tiết lộ số vàng dự trữ của nước này với khối lượng khiến nhiều người bất ngờ. Giữa năm 2019, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố Campuchia có 30 tấn vàng dự trữ. Đến tháng 7 năm 2020, ông cho biết, số vàng này đã tăng lên 36,5 tấn. Gần đây nhất, ngày 29/12/2020, Thủ tướng Hun Sen công bố Campuchia hiện có dự trữ 44,4 tấn vàng, bao gồm 12,4 tấn gửi tại Thụy Sĩ, 17 tấn gửi tại Vương quốc Anh và 15 tấn lưu trữ tại Ngân hàng Quốc gia Campuchia.

Campuchia dự trữ 44,4 tấn vàng, trong đó 17 tấn gửi tại Vương quốc Anh - Ảnh 2.

Kinh tế Campuchia phát triển nhanh trong những năm gần đây

Số liệu từ Ngân hàng Quốc gia Campuchia cũng cho biết, tỷ lệ lạm phát trong năm 2020 của nước này là 2,9%, tăng hơn so với mức 1,9% của năm 2019. Nguyên nhân lạm phát tăng chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm tăng cao. Dự báo lạm phát của Campuchia trong năm 2021 sẽ duy trì ở mức 2,9% như năm vừa qua.


Theo Văn Đỗ, Tâm Hiếu

VOV

Trở lên trên