MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh dự án 4500 tỷ đồng liên quan ông Trần Bắc Hà ở Hà Tĩnh

02-12-2018 - 10:58 AM | Tài chính - ngân hàng

Tại trang trại chăn nuôi bò thịt và bò giống của Công ty Bình Hà đóng tại xã Kỳ Hợp và xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh - một cảnh tiêu điều hoang vắng. Các đồi trồng cỏ cho bò ăn trọc lốc, hệ thống chuồng trại xuống cấp, các khu nuôi nhốt bò vắng tanh, tốc mái, gỉ sét, cỏ dại mọc um tùm...

Cận cảnh dự án 4500 tỷ đồng liên quan ông Trần Bắc Hà ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.
Cận cảnh dự án 4500 tỷ đồng liên quan ông Trần Bắc Hà ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.
 
Cận cảnh dự án 4500 tỷ đồng liên quan ông Trần Bắc Hà ở Hà Tĩnh - Ảnh 3.
 
Cận cảnh dự án 4500 tỷ đồng liên quan ông Trần Bắc Hà ở Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Do để hoang lâu ngày nên những dãy nhà này đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.


Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà được tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1300/QĐ-UBND, ngày 15.4.2015 (có bổ sung, điều chỉnh tại QĐ số 99/QĐ-UBND ngày 12.01.2016) với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 2.163,5 ha ở hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Dự án từng được kỳ vọng sẽ tạo ra “động lực” thúc đẩy kinh tế Hà Tĩnh, tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động.

Ban đầu, doanh nghiệp vẽ ra "siêu dự án" với quy mô 254.200 con bò/năm. Dự án sẽ góp phần phát triển chăn nuôi bò giống, bò thịt theo quy trình công nghệ cao, với sản phẩm bò thịt chất lượng cao phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước...

Tại trang trại chăn nuôi bò thịt và bò giống của Công ty Bình Hà đóng tại xã Kỳ Hợp và xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh - một cảnh tiêu điều hoang vắng. Các đồi trồng cỏ cho bò ăn trọc lốc, hệ thống chuồng trại xuống cấp, các khu nuôi nhốt bò vắng tanh, tốc mái, gỉ sét, cỏ dại mọc um tùm...

Thực trạng trên cũng đang diễn ra tại trang trại chăn nuôi của doanh nghiệp này tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Tại đây, khu chăn nuôi bò giống, bò thịt Bình Hà có 65 chuồng trại, công suất nuôi nhốt 33.000 con/lứa. Nhưng hiện tại số bò được chăn nuôi tại dự án chưa đến 500 con.

Trên diện tích 678 ha trồng cỏ tại đây đã bị phá dỡ, cày xới đất, chuyển qua trồng chuối.

Nhiều dãy nhà thuộc dự án này nằm trên địa bàn xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên. Theo ghi nhận của phóng viên sáng nay (30.11), dãy chuồng trại mênh mông vẫn bỏ trống, một diện tích đất lớn bỏ hoang. Nhiều công trình khác như bể sinh học, hồ chứa nước thải cùng chung cảnh ngộ.

Cận cảnh dự án 4500 tỷ đồng liên quan ông Trần Bắc Hà ở Hà Tĩnh - Ảnh 5.
Cận cảnh dự án 4500 tỷ đồng liên quan ông Trần Bắc Hà ở Hà Tĩnh - Ảnh 6.
Cận cảnh dự án 4500 tỷ đồng liên quan ông Trần Bắc Hà ở Hà Tĩnh - Ảnh 7.

Nhiều công trình phụ trợ khác như bể sinh học, hồ chứa nước thải cùng chung cảnh ngộ


Cận cảnh dự án 4500 tỷ đồng liên quan ông Trần Bắc Hà ở Hà Tĩnh - Ảnh 8.
Cận cảnh dự án 4500 tỷ đồng liên quan ông Trần Bắc Hà ở Hà Tĩnh - Ảnh 9.

Nhiều lán bảo vệ cũng không một bóng người


Tại tọa đàm “Phát triển ngành công nghiệp chăn nuôi bò” diễn ra tại Hà Tĩnh vào trung tuần tháng 1.2016, ông Trần Bắc Hà khẳng định BIDV đã xây dựng và ban hành gói tín dụng phát triển ngành công nghiệp chăn nuôi bò giai đoạn đầu lên tới 1 tỉ USD, tập trung cho các dự án đổi mới công nghệ, gia tăng quy mô và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất của ngành chăn nuôi bò.

Nguồn tin từ BIDV chi nhánh Hà Tĩnh cho hay, việc thẩm định dự án, quyết định cho vay là từ hội sở chính của BIDV tại Hà Nội, thời ông Trần Bắc Hà làm Chủ tịch.

Dự án này được BIDV chấp thuận cho vay 3.162 tỉ đồng. Trong đó, vốn tín dụng dài hạn là 2.190 tỉ đồng, vay ngắn hạn để nhập khẩu bò giai đoạn 1 và 2 là 970 tỉ đồng.

Đầu 2016, BIDV đã giải ngân 810 tỉ đồng, trong đó vốn dài hạn đạt 492 tỉ đồng thực hiện xây dựng dự án, cho vay ngắn hạn 318 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án đã rơi vào tình trạng “chết lâm sàng”, đổ bể toàn diện. Vào tháng 6.2018, ông Đinh Văn Dũng - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam với tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, để thực hiện dự án, tỉnh Hà Tĩnh đã điều chỉnh diện tích quy hoạch phát triển caosu, hoa màu, rừng sản xuất trên địa bàn 2 huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ.

Theo đó, Công ty Cao su Hà Tĩnh và Công ty Bình Hà đã thống nhất và thỏa thuận phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản trên diện tích đất do Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh quản lý tại 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh với hơn 1.848 ha (Kỳ Anh 705,08 ha, Cẩm Xuyên 1.143,6 ha) nằm trong quy hoạch chăn nuôi bò theo Quyết định số 1300/QĐ-UBND với số tiền 98 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng trăm ha diện tích đất rừng sản xuất, đất trồng hoa màu, trồng lúa của người dân các xã  cũng được thu hồi để triển khai dự án này.

Theo Anh Đức

Lao động

Trở lên trên