MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh dự án khách sạn 43 tầng xây không phép đến tầng thứ 9

18-03-2017 - 10:06 AM | Bất động sản

Đó là dự án tổ hợp căn hộ và khách sạn Central Coast do Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại Minh Đông làm chủ đầu tư với tổng mức dự kiến hơn 1.277 tỉ đồng. Dự án có quy mô 33 tầng.

Dự án tổ hợp căn hộ và khách sạn Central Coast được xây dựng ở vị trí đất vàng nằm ven biển Đà Nẵng với ba mặt tiền là đường Võ Nguyên Giáp - Trần Hữu Tước - Đỗ Thế Chấp (thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

Dự án này được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt trên khu đất có diện tích 3.966m2, tầng cao công trình là 43 tầng (gồm 42 tầng nổi, 1 tầng hầm). Công trình do Công ty cổ phần xây dựng Doza thi công.

Công trình tại thửa đất số 29, 30 tờ bản đồ số 10, Khu biệt thự cao cấp Redstar (phường Phước Mỹ,Sơn Trà, Đà Nẵng) nằm ở vị trí giao nhau giữa đường Võ Nguyên Giáp-Trần Hữu Tước.
Công trình tại thửa đất số 29, 30 tờ bản đồ số 10, Khu biệt thự cao cấp Redstar (phường Phước Mỹ,Sơn Trà, Đà Nẵng) nằm ở vị trí giao nhau giữa đường Võ Nguyên Giáp-Trần Hữu Tước.

Theo quan sát, dự án đồ sộ này đã đổ sàn bêtông đến tầng 9, phần trụ để xây lên tầng 10 đã được lắp cốt pha chuẩn bị đổ bêtông. Khác với không gian xây dựng rầm rộ trước đây, bây giờ khung cảnh khá vắng lặng. Nhiều công nhân hiện nay đều được nghỉ "xả hơi" do toàn bộ công trình vừa buộc phải ngưng xây dựng để thanh tra.

Chủ đầu tư đã cho hạ các bảng quảng cáo về bán căn hộ dự án xuống, mọi thông tin về công trình này cũng tháo dỡ để trơ trọi một khối bêtông cực lớn.

Theo tìm hiểu, ngày 31/3/2016, Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với công ty Minh Đông vì tổ chức thi công xây dựng không có phép. Dù bị xử phạt, chủ đầu tư vẫn tiếp tục cho xây dựng.

Theo tìm hiểu, ngày 31/3/2016, Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với công ty Minh Đông vì tổ chức thi công xây dựng không có phép. Dù bị xử phạt, chủ đầu tư vẫn tiếp tục cho xây dựng.

Ông Trần Văn Dũng, chánh thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết: “Chủ đầu tư chậm được cấp giấy phép là do họ gặp vướng mắc về quyền sử dụng đất. Nếu sắp tới họ đảm bảo các thủ tục trên, sở sẽ cấp phép.

Bên trong công trường đầy ngỗn ngang và không một bóng người
Bên trong công trường đầy ngỗn ngang và không một bóng người
Công trình nhìn từ xa, phía sau ngay bên cạnh là toà cao ốc của Anphanam. Theo tìm hiểu, từ lâu trên nhiều website đăng thông tin rao bán căn hộ tại dự án này đã diễn ra rầm rộ dù đang thiếu giấy phép xây dựng.

Công trình nhìn từ xa, phía sau ngay bên cạnh là toà cao ốc của Anphanam. Theo tìm hiểu, từ lâu trên nhiều website đăng thông tin rao bán căn hộ tại dự án này đã diễn ra rầm rộ dù đang thiếu giấy phép xây dựng.

Thanh tra Sở đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu ngừng thi công toàn bộ công trình, nếu không chấp hành thì bị xử phạt. Có mặt tại dự án sáng 17/3, chúng tôi chứng kiến nhiều thanh tra xây dựng, cán bộ trật tự đô thị giám sát dự án này

Thanh tra Sở đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu ngừng thi công toàn bộ công trình, nếu không chấp hành thì bị xử phạt. Có mặt tại dự án sáng 17/3, chúng tôi chứng kiến nhiều thanh tra xây dựng, cán bộ trật tự đô thị giám sát dự án này

Mọi thông tin về dự án đều đã được tháo bỏ ngay sau khi vụ việc bị phát hiện.

Mọi thông tin về dự án đều đã được tháo bỏ ngay sau khi vụ việc bị phát hiện.

Thực tế, Thanh tra Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết công trình này đã được phê duyệt và thẩm tra đầy đủ, chỉ còn thiếu giấy phép xây dựng. Dù chưa có giấy phép nhưng chủ đầu tư nóng lòng làm cho kịp sự kiện APEC 2017 nên đã tiến hành xây dựng.

Đăng Khải

Thời Đại

Trở lên trên