MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh hàng loạt dự án lớn "đắp chiếu" tại thủ phủ Tây Nguyên

10-08-2016 - 09:44 AM | Bất động sản

Trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) hiện có hàng chục dự án đã được phê duyệt, giao đất nhưng triển khai chậm tiến độ hoặc đang "đắp chiếu" gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk , giai đoạn 2006-2015 toàn tỉnh có 55 dự án chậm tiến độ. Trong đó, đã kiến nghị UBND tỉnh thu hồi 27 dự án do chủ đầu tư không thực hiện các quyết định đã phê duyệt. Điều đáng nói là trong các dự án chậm tiến độ này, có dự án được cho thuê đất với tổng diện tích hàng chục héc-ta.

Nhiều dự án được xem là "đất vàng", đơn cử như dự án Xây dựng Trung tâm Văn hóa Thương mại, dịch vụ tổng hợp Đắk Lắk Center do Công ty Cổ phần đầu tư Cao Nguyên làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 1914/QĐ-UBND, ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh) với tổng diện tích đất thuê là 3.385m2 trên đường Nguyễn Tất Thành (TP. Buôn Ma Thuột).

Hay như dự án Bãi đậu xe phía Bắc do Hợp tác xã Vận tải số 1 làm chủ đầu tư thuê diện tích đất gần 4.000m2 tại đường Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột. Mặc dù được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2010, nhưng đến nay, đơn vị chỉ mới xây dựng tường rào bao quanh khu đất dự án.

Do gặp khó khăn trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và khả năng tài chính, hiện nay chủ đầu tư không còn nguyện vọng triển khai thực hiện dự án và đã đề nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích đất nêu trên; đồng thời, xin được hoàn trả các khoản chi phí đã đầu tư.

Nằm ngay trung tâm thành phố, dự án Trung tâm Thương mại Phú Xuân do Công ty TNHH Phú Xuân làm chủ đầu tư được triển khai xây dựng từ năm 2006, có quy mô gồm 14 tầng khách sạn, 3 tầng siêu thị và các văn phòng cho thuê, với tổng mức đầu tư gần 290 tỷ đồng. Dự án đã cơ bản hoàn thiện phần thô. Nhưng từ năm 2012 đến nay, việc thi công ì ạch không hẹn ngày hoàn tất nên đã xuất hiện tình trạng rêu phong, bong tróc,...

Bên cạnh đó, còn rất nhiều công trình trong diện đất vàng với diện tích hàng chục héc-ta "đắp chiếu" nằm chờ hoặc triển khai chậm, gây lãng phí và bức xúc dư luận như Khu đô thị Suối Xanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên;

Dự án trồng cao su ở huyện Ea H’leo 438 ha; khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế Ea Tam của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Từ Nguyên gần 49ha; Khu du lịch thác Krông Kmar ở huyện Krông Bông 25ha…


Một dự án xây dựng trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp trở thành bãi đổ rác gần 10 năm qua ngay trung tâm thành phố

Một dự án xây dựng trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp trở thành bãi đổ rác gần 10 năm qua ngay trung tâm thành phố


Khu đất dự định triển khai dự án bãi đỗ xe quy mô hiện đại cũng đang bỏ hoang

Khu đất dự định triển khai dự án bãi đỗ xe quy mô hiện đại cũng đang bỏ hoang


Một dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước cũng trong tình trạng tương tự

Một dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước cũng trong tình trạng tương tự


Những hình ảnh trên cho thấy sự lãng phí trong nhiều năm ngay trên đất vàng trung tâm thành phố do dự án không triển khai

Những hình ảnh trên cho thấy sự lãng phí trong nhiều năm ngay trên đất vàng trung tâm thành phố do dự án không triển khai


Một dự án trung tâm thương mại cũng đang bỏ hoang phế

Một dự án trung tâm thương mại cũng đang bỏ hoang phế


Khu đất nằm ngay trung tâm hành chính thành phố Buôn Ma Thuột nhiều năm không triển khai dự án

Khu đất nằm ngay trung tâm hành chính thành phố Buôn Ma Thuột nhiều năm không triển khai dự án


Nằm ngay trung tâm TP (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), dự án Trung tâm Thương mại Phú Xuân do Công ty TNHH Phú Xuân làm chủ đầu tư được triển khai xây dựng từ năm 2006, có quy mô gồm 14 tầng khách sạn, 3 tầng siêu thị và các văn phòng cho thuê, với tổng mức đầu tư gần 290 tỷ đồng.

Nằm ngay trung tâm TP (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), dự án Trung tâm Thương mại Phú Xuân do Công ty TNHH Phú Xuân làm chủ đầu tư được triển khai xây dựng từ năm 2006, có quy mô gồm 14 tầng khách sạn, 3 tầng siêu thị và các văn phòng cho thuê, với tổng mức đầu tư gần 290 tỷ đồng.


Dự án đã cơ bản hoàn thiện phần thô. Nhưng từ năm 2012 đến nay, việc thi công ì ạch không hẹn ngày hoàn tất nên đã xuất hiện tình trạng rêu phong, bong tróc,...

Dự án đã cơ bản hoàn thiện phần thô. Nhưng từ năm 2012 đến nay, việc thi công ì ạch không hẹn ngày hoàn tất nên đã xuất hiện tình trạng rêu phong, bong tróc,...


Khu đất rộng lớn đang bỏ hoang của tập đoàn Trung Nguyên. Dự án khu du lịch Suối Xanh đang nằm trong danh sách đen của tỉnh vì chậm triển khai đầu tư nhiều năm

Khu đất rộng lớn đang bỏ hoang của tập đoàn Trung Nguyên. Dự án khu du lịch Suối Xanh đang nằm trong danh sách "đen" của tỉnh vì chậm triển khai đầu tư nhiều năm


Dự án khu du lịch đã được cấp bằng lịch sử văn hoá, tỉnh giao cho tập đoàn Trung Nguyên đầu tư từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn hoang tàn

Dự án khu du lịch đã được cấp bằng lịch sử văn hoá, tỉnh giao cho tập đoàn Trung Nguyên đầu tư từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn hoang tàn

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên