MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh khu đất vàng 250ha, Phú Mỹ Hưng và nhiều đại gia BĐS khác muốn thôn tính

15-09-2018 - 08:39 AM | Bất động sản

Do có nhiều nhà đầu tư đăng ký nên lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo đấu thầu dự án sân golf 250 ha toạ lạc tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè mà không chỉ định Công ty Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư.

Cận cảnh khu đất vàng 250ha ngay trung tâm Phú Mỹ Hưng đang được nhiều nhà đầu tư "nhòm ngó"

Ban quản lý (BQL) khu Nam TP.HCM vừa có báo cáo UBND TP.HCM về dự án Khu công viên vui chơi giải trí, thể dục thể thao đô thị sinh thái Nam Thành phố. Dự án này thường được biết với tên gọi dự án sân golf 250 ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do Công ty Phú Mỹ Hưng (PMH) xin làm chủ đầu tư từ trước đó nhiều năm.

Đây là khu đất vàng có quy mô lớn lên đến 250ha, thuộc xã Phước Kiển, đối diện bên kia sông Sài Gòn đã là những dự án BĐS lớn, hiện đại mọc lên. Khu đất vàng này hiện TP.HCM đang có chủ trương đấu thầu rộng rãi tìm chủ đầu tư có tiềm lực, và đã có nhiều ông lớn BĐS quan tâm. Phú Mỹ Hưng đã có nhiều lợi thế khi theo đuổi dự án này từ nhiều năm trước. 

Cận cảnh khu đất vàng 250ha, Phú Mỹ Hưng và nhiều đại gia BĐS khác muốn thôn tính - Ảnh 2.

Trong tháng 8/2015, trên cơ sở kiến nghị của Sở Xây dựng TP.HCM, UBND TP.HCM có thông báo mới với nội dung sau khi hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy hoạch 1/2000, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) TP.HCM sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành nghiên cứu mời gọi đầu tư và đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án Nam TP theo quy định.

Cận cảnh khu đất vàng 250ha, Phú Mỹ Hưng và nhiều đại gia BĐS khác muốn thôn tính - Ảnh 3.

Được biết, khu đất dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2000 với hình thức sân golf 36 lỗ.

Cận cảnh khu đất vàng 250ha, Phú Mỹ Hưng và nhiều đại gia BĐS khác muốn thôn tính - Ảnh 4.
Cận cảnh khu đất vàng 250ha, Phú Mỹ Hưng và nhiều đại gia BĐS khác muốn thôn tính - Ảnh 5.
Cận cảnh khu đất vàng 250ha, Phú Mỹ Hưng và nhiều đại gia BĐS khác muốn thôn tính - Ảnh 6.

Tại khu đất khá rộng lớn này, vẫn còn nhiều hộ dân đang sinh sống bằng nghề nuôi thuỷ hải sản.

Đến tháng 11/2015, Sở KHĐT báo cáo lãnh đạo Thành phố dự án trên có đến 3 nhà đầu tư đăng ký tham gia gồm Công ty Phú Mỹ Hưng, Liên danh công ty TNHH Hòa Phong-Sun Flower và Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận.

Cận cảnh khu đất vàng 250ha, Phú Mỹ Hưng và nhiều đại gia BĐS khác muốn thôn tính - Ảnh 7.

Năm 2016, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong có kết luận: Do dự án có nhiều nhà đầu tư đăng ký tham gia nên phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Cận cảnh khu đất vàng 250ha, Phú Mỹ Hưng và nhiều đại gia BĐS khác muốn thôn tính - Ảnh 8.
Cận cảnh khu đất vàng 250ha, Phú Mỹ Hưng và nhiều đại gia BĐS khác muốn thôn tính - Ảnh 9.

Một dự án quy mô 250ha tại khu Nam Sài Gòn đang thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm. Dù là công ty tiếp cận quỹ đất này rất sớm, nhưng Phú Mỹ Hưng vẫn phải tham gia đấu thầu với nhiều đại gia khác, nếu muốn gom dự án này.

Cận cảnh khu đất vàng 250ha, Phú Mỹ Hưng và nhiều đại gia BĐS khác muốn thôn tính - Ảnh 10.
Cận cảnh khu đất vàng 250ha, Phú Mỹ Hưng và nhiều đại gia BĐS khác muốn thôn tính - Ảnh 11.
Cận cảnh khu đất vàng 250ha, Phú Mỹ Hưng và nhiều đại gia BĐS khác muốn thôn tính - Ảnh 12.

Bao quanh khu đất này là hàng loạt dự án căn hộ cao cấp và rất hiện đại đã và đang được xây dựng.

Cận cảnh khu đất vàng 250ha, Phú Mỹ Hưng và nhiều đại gia BĐS khác muốn thôn tính - Ảnh 13.

Nhờ tận hưởng mạng lưới sông rộng lớn, nhiều dự án nhà phố/ biệt thự tại đây có mức độ thanh khoản khá cao trong nhiều năm qua.

Cận cảnh khu đất vàng 250ha, Phú Mỹ Hưng và nhiều đại gia BĐS khác muốn thôn tính - Ảnh 14.

Khu đất 250ha này có tầm nhìn đối diện với khu trung tâm Phú Mỹ Hưng, với sông nước và cây xanh bao quanh.

Cận cảnh khu đất vàng 250ha, Phú Mỹ Hưng và nhiều đại gia BĐS khác muốn thôn tính - Ảnh 15.

TP.HCM nhiều năm qua cũng đã chi số tiền khá lớn để đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối khu Nam, Khu đô thị cảng Hiệp Phước (Nhà Bè) với trung tâm thành phố.

Cận cảnh khu đất vàng 250ha, Phú Mỹ Hưng và nhiều đại gia BĐS khác muốn thôn tính - Ảnh 16.

Như vậy Sau nhiều năm tham gia dự án, nhiều lần được chấp thuận chủ trương cho làm chủ đầu tư và nhiều lần được để nghị làm đơn vị nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch dự án, cuối cùng công ty Phú Mỹ Hưng vẫn đứng trước nguy cơ tuột mất dự án “khủng” ở khu đất vàng 250ha.

Tháng 5/2018, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo BQL khu Nam chủ trì tổng hợp báo cáo tham mưu đề xuất Thành phố để báo cáo Thủ tướng về dự án này. Tại văn bản báo cáo TP.HCM vào tháng 6/2018, BQL khu Nam cho biết đơn vị cùng các sở, ngành thống nhất kiến nghị Thành phố tổ chức đấu thầu dự án Nam TP.HCM do hiện nay có nhiều nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện.

Gia Khang

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên