MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh khu đô thị 'đáng sống' nhất Hà Nội muốn nhồi thêm nhà để bán

13-05-2018 - 09:05 AM | Bất động sản

Chủ đầu tư biến vùng trũng ở phía Nam Hà Nội thành một dự án Gamuda được mệnh danh "đáng sống nhất Thủ đô". Tuy nhiên, khi bán đắt hàng, chủ đầu tư lại muốn nhồi thêm nhà. Hãy cùng nhìn cận cảnh khu đô thị này để thấy việc chủ đầu tư tăng thêm nhà và dân số tại phân khu ST 5 Gamuda Gardenscó nên hay không...

Cận cảnh khu đô thị đáng sống nhất Hà Nội muốn nhồi thêm nhà để bán - Ảnh 1.

Hình ảnh mô hình tổng thế của khu đô thị Gamuda Gardens

Cận cảnh khu đô thị đáng sống nhất Hà Nội muốn nhồi thêm nhà để bán - Ảnh 2.

Dự án được phê duyệt năm 2011, cư dân bắt đầu đến ở từ năm 2014 nhưng trường học, bệnh viện... vẫn để trống

Cận cảnh khu đô thị đáng sống nhất Hà Nội muốn nhồi thêm nhà để bán - Ảnh 3.

Dù phần lớn biệt thự, một số tòa nhà cao tầng đã đến ở nhưng khu xây dựng trường học vẫn là bãi đất trống.

Cận cảnh khu đô thị đáng sống nhất Hà Nội muốn nhồi thêm nhà để bán - Ảnh 4.

Khu đất quy hoạch nhà trẻ

Cận cảnh khu đô thị đáng sống nhất Hà Nội muốn nhồi thêm nhà để bán - Ảnh 5.

Phần đất xây dựng bệnh viện trong khu đô thị

Cận cảnh khu đô thị đáng sống nhất Hà Nội muốn nhồi thêm nhà để bán - Ảnh 6.
Cận cảnh khu đô thị đáng sống nhất Hà Nội muốn nhồi thêm nhà để bán - Ảnh 7.

Ở các phân khu đã đưa vào sử dụng, ô tô đã phải đỗ tràn ra lòng đường

Cận cảnh khu đô thị đáng sống nhất Hà Nội muốn nhồi thêm nhà để bán - Ảnh 8.

Hình ảnh khu ST 5 chuẩn bị

Như Tiền Phong phản ánh, cư dân khu đô thị Gamuda Gardens bức xúc về việc Chủ đầu tư dự án tiến hành thay đổi quy hoạch theo hướng chia nhỏ căn hộ tại phân khu ST 5 để bán, gây áp lực lên hạ tầng trong và ngoài khu đô thị, trong khi các hạ tầng chung trong khu đô thị chây ì xây dựng. 

Thậm chí, dù chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chủ đầu tư và các đại lý bán sản phẩm đã triển khai bán hàng, nhận tiền đặt cọc của khách. Các tài liệu cho thấy dù chưa được thông qua quy hoạch sửa đổi nhưng hoạt động bán sản phẩm đã được tiến hành. 

Các văn bản, video ghi lại cuộc lấy ý kiến của người dân cho thấy nhiều người bất bình, phản đối; nhiều người phản ánh có việc nhiều người ký khống vào phiếu thăm dò ý kiến nhưng không được làm rõ.

Các hộ dân cho biết sẽ gửi đơn khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo Bảo An

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên