MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh khu vui chơi 'nát như tương' tại công viên Tuổi Trẻ

21-12-2017 - 15:22 PM | Bất động sản

Tất cả các hạng mục vui chơi cho trẻ em được đầu tư xây dựng có giá trị hàng chục tỷ đồng đang để dầm mưa dãi nắng, hen rỉ và xuống cấp không còn có giá trị sử dụng. Thực trạng đang diễn ra tại công viên Tuổi Trẻ (Hà Nội) khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa.

"Vòng quay mặt trời" là một hạng mục vô cùng lớn trong quần thể vui chơi giải trí được xây dựng trong công viên Tuổi Trẻ (Hà Nội).

Hiên nay đang xuống cấp trầm trọng và không còn giá trị sử dụng.

Phần nền móng đang được câu lạc bộ khiêu vũ Tràng An tận dụng căng bạt để làm nơi sinh hoạt khiêu vũ.

Gần đó là bể bơi đã nhiều năm nay bị bỏ hoang, xuống cấp.

Khu vực ống trượt phần lớn đã hỏng, dưới kênh nước lá cây rụng và rêu mọc dày hàng lớp lớp.

Dự án công viên Tuổi trẻ Thủ đô có tổng diện tích khoảng 26,43ha được thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào năm 2000. Dự án được giao cho Cty Thương mại và Đầu tư phát triển Hà Nội làm chủ đầu tư. Đến năm 2010, dự án tiếp tục được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Công viên được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ các hoạt động sinh hoạt công cộng của thanh thiếu niên, cùng đông đảo người dân sinh sống trong khu vực. Trên ảnh là bậc thang lên cầu trượt ở khu vực bể bơi.

Dưới bể bơi là rêu mọc và đất đá lắng bẩn.

Toàn bộ khu vực vui chơi giờ đây được người dân gọi là "khu nhà ma" vì không có lấy một bóng người qua lại.

Tất cả các hạng mục được sử dụng kết cấu thép đều đã hoen rỉ.

Khu vực ống trượt cao hàng chục mét cũng chung tình trạng "chờ sập".

Một hạng mục được xây dựng với hình thù kỳ bí, hoang tàn.

Nhà về sinh và phòng thay quần áo giờ đây như nhà kho để phế liệu.

Tay vịn bằng sắt đã mục rỗng.

Ống trượt nằm phơi mình trong nắng mưa.

Máy bơm có giá trị hàng trăm triệu đồng đã quá lâu không hoạt động.

Ngay gần khu vui chơi giải trí là trung tâm tổ chức tiệc cưới và hội nghị sầm uất.

Người dân sống gần khu vực cho biết, chỉ có nhà hàng sai phạm nằm trong công viên là lúc nào cũng nhộn nhịp, chỉ có khu vực ui chơi dành cho trẻ em là "nát như tương" bấy lâu nay.

Theo Hoàng Mạnh Thắng

Tiền phong

Trở lên trên