MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh loạt dự án căn hộ siêu sang trên "đất vàng" Hà Nội

28-08-2017 - 08:47 AM | Bất động sản

Trong số 3 dự án căn hộ hạng sang của Tân Hoàng Minh gồm D'.Le Roi Soleil Quảng An, Palais De Louis Nguyễn Văn Huyên, D’. Le Pont D’or Hoàng Cầu....sau nhiều năm triển khai mới chỉ có duy nhất D’. Le Pont D’or Hoàng Cầu bàn giao cho khách hàng.

Dự án D'.Le Pont D'or

Dự án D'.Le Pont D'or nằm bên hồ Đống Đa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội. D'.Le Pont D'or được xây dựng 23 tầng nổi, tương đương cao 80m, 4 tầng hầm để xe, 2 tầng sảnh công cộng và dịch vụ, 308 căn hộ, 1 bể bơi bốn mùa.

Theo dự kiến ban đầu của chủ đầu tư dự án được khởi công vào quý 1 năm 2012 và sẽ hoàn thành và năm 2014. Tuy nhiên, đến năm 2016 các căn hộ tại đây mới chính thức được bàn giao cho khách hàng.


Cả ba dự án của Tân Hoàng Minh đều tọa lạc tại những khu vực đất vàng của Hà Nội.

Cả ba dự án của Tân Hoàng Minh đều tọa lạc tại những khu vực đất vàng của Hà Nội.


D’. Le Pont D’or Hoàng Cầu là một trong những dự án đã bàn giao sớm nhất của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội.

D’. Le Pont D’or Hoàng Cầu là một trong những dự án đã bàn giao sớm nhất của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội.


Dự án nằm trên khu đất 5.363 m2, gồm 308 căn hộ cao cấp.

Dự án nằm trên khu đất 5.363 m2, gồm 308 căn hộ cao cấp.


 

Các căn hộ tại đây có giá bán từ khoảng 50 triệu đồng/m2. Căn hộ rộng nhất tại dự án này lên tới 15-16 tỷ đồng.

Các căn hộ tại đây có giá bán từ khoảng 50 triệu đồng/m2. Căn hộ rộng nhất tại dự án này lên tới 15-16 tỷ đồng.


Dự án đã được bàn giao cho khách hàng từ giữa năm 2016.

Dự án đã được bàn giao cho khách hàng từ giữa năm 2016.


Đường ven hồ Hoàng Cầu đoạn đi vào dự án khá bé.

Đường ven hồ Hoàng Cầu đoạn đi vào dự án khá bé.

Dự án chung cư Palais De Louis Nguyễn Văn Huyên

Dự án này của Tân Hoàng Minh nằm ở số 6 Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được khởi công từ tháng 12/2009, hiện đã xây xong phần thô và dự kiến năm 2015 sẽ bàn giao toàn bộ căn hộ cho khách hàng. Nhưng hiện nay dự án vẫn chưa thể hoàn thiện.

Theo thiết kế, D'.Palais de Louis mang phong cách kiến trúc Pháp, cao 120m với 27 tầng nổi, 4 tầng hầm để xe, 2 tầng sảnh công cộng và dịch vụ, 242 căn hộ, 8 thang máy, 2 bể bơi bốn mùa. Diện tích các căn hộ từ 120,9 m2 đến 260,8 m2; hai căn penthouse rộng hơn 1.000 m2.


Dự án D’. Palais de Louis - Nguyễn Văn Huyên là dự án đầu tay của Tân Hoàng Minh được ra mắt vào năm 2009.

Dự án D’. Palais de Louis - Nguyễn Văn Huyên là dự án đầu tay của Tân Hoàng Minh được ra mắt vào năm 2009.


Khu căn hộ cao cấp được xây dựng với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, nằm trên diện tích đất là 4.791 m2, tổng số 242 căn hộ.

Khu căn hộ cao cấp được xây dựng với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, nằm trên diện tích đất là 4.791 m2, tổng số 242 căn hộ.


Nằm ở vị trí đắc địa đối diện công viên Nghĩa Đô, mỗi m2 căn hộ Palais De Louis Nguyễn Văn Huyên từng được rao bán với giá trên 100 triệu đồng.

Nằm ở vị trí đắc địa đối diện công viên Nghĩa Đô, mỗi m2 căn hộ Palais De Louis Nguyễn Văn Huyên từng được rao bán với giá trên 100 triệu đồng.


Toà nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Toà nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Đã gần 8 năm trôi qua dự án này vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Đường Nguyễn Văn Huyên đoạn đi qua dự án.

Đường Nguyễn Văn Huyên đoạn đi qua dự án.

D'.Le Roi Soleil Quảng An

Dự án tọa lạc tại số 2 Đặng Thai Mai (quận Tây Hồ, Hà Nội). D'.LeRoi de Soleil từng được giới thiệu là tổ hợp Khách sạn và căn hộ cao cấp được thiết kế bởi những kiến trúc sư danh tiếng trên thế giới, toàn bộ công trình là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc chạm trổ bằng đá với biểu tượng con sư tử đầu đàn bằng đá hoa cương, trường tồn cùng với thời gian.

Dự án được khởi công quý II/2012, quy mô dự án cao 25 tầng, 5 tầng hầm và dự kiến hoàn thành trong năm 2015. Song thực tế, đến nay, dự án mới chỉ xây dựng phần thô.


Dự án D’. Le Roi Soleil - Quảng An xây dựng trên diện tích là 4.046 m2, tương đương với mật độ 44%.

Dự án D’. Le Roi Soleil - Quảng An xây dựng trên diện tích là 4.046 m2, tương đương với mật độ 44%.


Quy mô gồm hai tòa tháp căn hộ cao 25 tầng, một tòa tháp dịch vụ 8 tầng và 5 tầng hầm để xe, tổng số 498 căn hộ.

Quy mô gồm hai tòa tháp căn hộ cao 25 tầng, một tòa tháp dịch vụ 8 tầng và 5 tầng hầm để xe, tổng số 498 căn hộ.


Giá trên thị trường rao bán căn tại dự án này từ 80-100 triệu đồng/m2.

Giá trên thị trường rao bán căn tại dự án này từ 80-100 triệu đồng/m2.


Hiện công trình đã hoàn thiện phần thô, dự kiến bàn giao nhà vào cuối năm 2018.

Hiện công trình đã hoàn thiện phần thô, dự kiến bàn giao nhà vào cuối năm 2018.


Đường vào dự án D.Le Roi Soleil Quảng An.

Đường vào dự án D'.Le Roi Soleil Quảng An.

Lan Nhi - Gia Cát

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên