MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh những cung đường có tới 30 dự án chung cư cao tầng bao vây sân bay Tân Sơn Nhất

08-03-2017 - 15:43 PM | Bất động sản

Dễ thấy nhất là nhiều dự án nhà ở san sát nhau trên đường Cộng Hoà, Phổ Quang, Hồng Hà, Hoàng Minh Giám, Tân Kỳ Tân Quý thuộc quận Tân Bình và Phú Nhuận. Ngoài ra, đại lộ Phạm Văn Đồng sau khi được thông xe toàn tuyến, hàng loạt dự án chung cư tầm trung cũng đua nhau "mọc" san sát.

Bán kính từ sân bay Tân Sơn Nhất với những tuyến đường này chừng 1 đến 3km, nhưng có đến gần 30 dự án đã và đang được xây dựng, trong đó có nhiều dự án sẽ được bàn giao cho khách hàng vào cuối năm nay.


Ngay sát bên tòa nhà văn phòng của Waseco là dự án Sky Center với chức năng nhà ở - văn phòng 16 tầng (một block văn phòng và ba block nhà ở). Theo quan sát, dự án hiện đã xây dựng đến tầng thứ 16.

Ngay sát bên tòa nhà văn phòng của Waseco là dự án Sky Center với chức năng nhà ở - văn phòng 16 tầng (một block văn phòng và ba block nhà ở). Theo quan sát, dự án hiện đã xây dựng đến tầng thứ 16.

Cách Sky Center không xa là hai dự án nhà ở cao cấp trên hai lô đất đối diện nhau qua đường Phổ Quang ở số 119 và 104. Hiện các dự án đã thực hiện phần cao tầng.

Cách đó chừng 300m, ngay bên cạnh công viên Gia Định là hai dự án cao cấp khác của Novaland đang vươn lên rất nhanh.


Dự án Botanica Premier được xây dựng tại số 108 đường Hồng Hà, phường 2 quận Tân Bình. Quy mô công trình gồm 20 tầng cao và 2 tầng hầm, xây trên khu đất 17.772m2 gồm hơn 900 căn hộ. Khởi công vào quý 1/2016, dự kiến bàn giao vào quý 4/2018.

Dự án Botanica Premier được xây dựng tại số 108 đường Hồng Hà, phường 2 quận Tân Bình. Quy mô công trình gồm 20 tầng cao và 2 tầng hầm, xây trên khu đất 17.772m2 gồm hơn 900 căn hộ. Khởi công vào quý 1/2016, dự kiến bàn giao vào quý 4/2018.


Khu đất 104 Phổ Quang rộng 6.500m2 cũng được xây đến 19 tầng với hơn 560 căn hộ.

Khu đất 104 Phổ Quang rộng 6.500m2 cũng được xây đến 19 tầng với hơn 560 căn hộ.


Dự án 119 Phổ Quang (Golden Mansion) tọa lạc trên lô đất hơn 15.000m2, sẽ xây dựng chung cư 22 tầng với hơn 700 căn hộ (khoảng 2.800 dân).

Dự án 119 Phổ Quang (Golden Mansion) tọa lạc trên lô đất hơn 15.000m2, sẽ xây dựng chung cư 22 tầng với hơn 700 căn hộ (khoảng 2.800 dân).

Gần với cửa ngõ đi vào sân bay Tân Sơn Nhất ở hướng Gò Vấp cũng có nhiều dự án nhà ở đang trong giai đoạn xây dựng phần hầm. Dự án số 8 đường Hoàng Minh Giám nằm ngay “nút thắt cổ chai” (ngã tư Hoàng Minh Giám - Hồng Hà) của tuyến đường từ Gò Vấp vào các quận trung tâm TP.HCM.


Dự kiến dự án này cũng sẽ đưa về thêm ở khu vực này gần 1.200 dân và hàng trăm nhân viên, khách hàng đến làm việc và giao dịch trong khu thương mại rộng gần 1.700m2 trong tòa nhà 21 tầng. Còn dự án nhà ở trên lô đất 4.300m2 tại số 128 Hồng Hà cũng cung cấp 180 căn hộ với 19 tầng cao.

Dự kiến dự án này cũng sẽ đưa về thêm ở khu vực này gần 1.200 dân và hàng trăm nhân viên, khách hàng đến làm việc và giao dịch trong khu thương mại rộng gần 1.700m2 trong tòa nhà 21 tầng. Còn dự án nhà ở trên lô đất 4.300m2 tại số 128 Hồng Hà cũng cung cấp 180 căn hộ với 19 tầng cao.

Ở cửa ngõ sân bay phía đường Hoàng Văn Thụ, một cao ốc 20 tầng với khoảng 20.000m2 sàn xây dựng đang được thi công đến tầng 14.

Song song đó, siêu thị Big C cũ đã được di dời nhường chỗ cho khu phức hợp Trung tâm thương mại - Văn phòng Tân Sơn Nhất Plaza rộng 83.000m2 chuẩn bị được xây dựng. Ngay cạnh đó, cụm rạp chiếu phiếu Tân Sơn Nhất rộng hơn 30.000m2 cũng đã đóng cửa ngưng hoạt động từ trước tết, chuẩn bị bàn giao mặt bằng để xây dựng cao ốc thương mại - văn phòng cao tầng...


Khu đất Big C sau khi di dời...

Khu đất Big C sau khi di dời...


Sẽ mọc lên khu cao ốc thương mại cao cấp.

Sẽ mọc lên khu cao ốc thương mại cao cấp.

Được thành phố đầu tư xây dựng với số vốn lên đến 340 triệu USD, dự án đại lộ Phạm Văn Đồng cơ bản hoàn thành, chỉ còn đoạn ngắn nối vào sân bay Tân Sơn Nhất đang được thi công và sẽ hoàn tất trong cuối năm nay.


Đến nay, tuyến đường này đã có ít nhất 10 dự án nhà cao tầng đang được xây dựng và nhiều dự án khác đang chuẩn bị triển khai. Tính đến tháng 12/2016, dọc theo đường Phạm Văn Đồng có khoảng 7.000 sản phẩm căn hộ đã và đang được đưa ra thị trường, giá bán phổ biến trên dưới 3 tỷ đồng/căn.

Đến nay, tuyến đường này đã có ít nhất 10 dự án nhà cao tầng đang được xây dựng và nhiều dự án khác đang chuẩn bị triển khai. Tính đến tháng 12/2016, dọc theo đường Phạm Văn Đồng có khoảng 7.000 sản phẩm căn hộ đã và đang được đưa ra thị trường, giá bán phổ biến trên dưới 3 tỷ đồng/căn.


Xa hơn một chút, nhưng vẫn đảm bảo việc tiếp cận sân bay cũng như các tiện ích công cộng quy mô lớn khác, tại một số tuyến đường như Đồng Đen, Phậm Phú Thứ, Âu Cơ và Lũy Bán Bích hiện cũng có gần 10 dự án BĐS cao cấp đang triển khai rầm rộ.

Xa hơn một chút, nhưng vẫn đảm bảo việc tiếp cận sân bay cũng như các tiện ích công cộng quy mô lớn khác, tại một số tuyến đường như Đồng Đen, Phậm Phú Thứ, Âu Cơ và Lũy Bán Bích hiện cũng có gần 10 dự án BĐS cao cấp đang triển khai rầm rộ.

Nổi bật nhất trong số này là khu đô thị Celadon City với hàng chục block căn hộ được xây dựng gần như hoàn chỉnh tại đường Tân Kỳ - Tân Quý, nơi mà người dân có thể nhìn thấy máy bay ngay sát đầu mình nếu đừng trên sân thường toà nhà...

Nguyên Minh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên