MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh tòa "chung cư hoang” 131 Thái Hà

26-05-2016 - 08:36 AM | Bất động sản

Dự án 131 Thái Hà khởi công năm 2008 và dự kiến hoàn thành năm 2010. Tuy nhiên, sau khi thi công tầng 11 thì dự án dừng từ đó đến nay.

Khu dịch vụ, văn phòng và nhà ở kinh doanh số 131 Thái Hà do Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Huy Hùng và Công ty kinh doanh và xây dựng nhà (Tổng Công ty đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công năm 2008, trên khu đất có diện tích 6.745m2 ngay mặt đường Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội). Dự kiến thời gian hoàn thành dự án là năm 2010, tuy nhiên, sau khi thi công tầng hầm và 11 tầng nổi thì chủ đầu tư tạm dừng thi công cho đến nay.

Theo thiết kế, đây là công trình nhà ở kết hợp với dịch vụ đa năng. Tòa nhà gồm 3 khối nhà liên hoàn cao 19 tầng nổi và 2 tầng hầm, diện tích từ tầng 1 đến tầng 3 được sử dụng làm trung tâm thương mại, siêu thị.Từ tầng 4 đến tầng 19 là các căn hộ cao cấp. Diện tích các căn từ 78m2, 94,3m2, 109,7m2, 113,9m2 và 200,6m2.

Được biết, năm 2015 dự án này nằm trong danh sách các dự án nằm ở các vị trí trung tâm nhưng chậm tiến độ, kiến nghị đổi chủ đầu tư hoặc thu hồi giấy phép xây dựng mà Sở Xây dựng Hà Nội nêu tên có Dự án Khu dịch vụ, văn phòng và nhà ở kinh doanh ở số 131 Thái Hà.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị với UBND TP Hà Nội thu hồi chứng nhận đầu tư hoặc thay đổi chủ đầu tư thực hiện dự án để các dự án được tiếp tục triển khai, do chủ đầu tư cũ đã không còn khả năng hoàn thiện công trình.

Trước đó, năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội còn công bố danh sách 35 chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ pháp lý dự án và hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ cho người mua nhà tại các dự án của mình. Trong đó có cái tên dự án 131 Thái Hà.

Hiện tại, trên mảnh đất đắc địa này, công trình từng được kỳ vọng sẽ góp phần làm cho phố phường khang trang hơn, giờ đây lại trở thành một tòa “chung cư hoang” khiến cho bộ mặt đô thị trở lên lem nhem, nhếch nhác.

Theo ghi nhận của Phapluatplus.vn, mặt tiền của dự án đã được hoàn thiện và cho thuê để mở cửa hàng bán rượu vang nhập ngoại, thậm chí là mở siêu thị. Tuy nhiên, các tầng trên vẫn bỏ hoang, phần thô còn chưa được hoàn thiện.

Dưới đây là một số hình ảnh Phapluatplus.vn ghi nhận về hiện trạng dự án này:


Dự kiến hoàn thành năm 2011, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, công trình mới chỉ thi công đến tầng 11.

Dự kiến hoàn thành năm 2011, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, công trình mới chỉ thi công đến tầng 11.


Chủ đầu tư đã dừng thi công dự án từ năm 2010 và bỏ dở công trình ở chiều cao tầng 11.

Chủ đầu tư đã dừng thi công dự án từ năm 2010 và bỏ dở công trình ở chiều cao tầng 11.


Mặt tiền của dự án đã được hoàn thiện và cho thuê để mở cửa hàng bán rượu vang nhập ngoại, thậm chí là mở siêu thị.

Mặt tiền của dự án đã được hoàn thiện và cho thuê để mở cửa hàng bán rượu vang nhập ngoại, thậm chí là mở siêu thị.


Tuy nhiên, các tầng trên vẫn bỏ hoang, phần thô còn chưa được hoàn thiện.

Tuy nhiên, các tầng trên vẫn bỏ hoang, phần thô còn chưa được hoàn thiện.


Dự án được ví như một tòa “Chung cư hoang”, khiến cho bộ mặt đô thị trở lên lem nhem, nhếch nhác.

Dự án được ví như một tòa “Chung cư hoang”, khiến cho bộ mặt đô thị trở lên lem nhem, nhếch nhác.

Theo Lục Giang

Pháp luật Plus

Trở lên trên